Sông Lam Nghệ An là của người Nghệ An

Chiều qua 13/6, tại khách sạn Kim Liên, dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, diễn ra lễ công bố Hợp đồng tài trợ giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, chính thức khép lại câu chuyện tìm kiếm tài trợ nhiều “sóng gió” của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian vừa qua.

Chiều qua 13/6, tại khách sạn Kim Liên, dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, diễn ra lễ công bố Hợp đồng tài trợ giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, chính thức khép lại câu chuyện tìm kiếm tài trợ nhiều “sóng gió” của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian vừa qua.

Như vậy, cú “áp phe kinh tế” giữa nhà tài trợ Lilama-SHB và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chính thức kết thúc khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An không đáp ứng được tất cả yêu cầu của Lilama-SHB về những điều khoản để ký kết hợp đồng tài trợ và khi có một doanh nghiệp người Nghệ chính thức lên tiếng để Sông Lam Nghệ An vẫn thuộc về xứ Nghệ.
 
Trước đây, những diễn biến trong vụ thương thảo tài trợ giữa Lilama-SHB với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tưởng đang “xuôi chèo”, đặc biệt sau cuộc họp hôm 1/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý sơ bộ những dự thảo về bản hợp đồng tài trợ mà Lilama trình lên.
 
Nhưng quá trình đàm phán bị bế tắc khi vấn đề liên quan đến thủ tục tại những mảnh đất vàng tại chợ Vinh và ga Vinh (đang thuộc dự án treo của một số doanh nghiệp khác), và đặc biệt dư luận xứ Nghệ càng bất bình khi thấy xứ Nghệ “mất” nhiều hơn “được” trong cuộc chuyển giao này và làn sóng phản đối càng ngày càng mạnh mẽ.
 
Đặc biệt khi cơ quan truyền thông vào cuộc đưa tin thì những người có trách nhiệm của tỉnh Nghệ An mới xem xét lại vấn đề. Đồng thời các doanh nghiệp mới bắt đầu lên tiếng, trong đó bà Thái Thị Hương, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á xuất hiện để làm quay ngoắt 180 độ cuộc chuyển giao trên.
 
Không thể ngồi yên nhìn những tài sản quý giá của người dân Nghệ An sẽ bị trao cho người khác theo bản dự thảo của nhà tài trợ Lilama SHB phác thảo, bà Hương và Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đã chính thức sẽ đứng ra nhận trách nhiệm cho cuộc tài trợ mới.
 
Theo nguồn tin của TT&VH Online thì Ngân hàng Bắc Á cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trước mắt sẽ tài trợ cho hết năm này. Sang năm, sau khi 2 bên sẽ hoàn tất thủ tục sẽ chuyển đổi cổ phần hóa Sông Lam Nghệ An. Bà Hương đặt vấn đề tài trợ cho Sông Lam Nghệ An vô điều kiện, không yêu cầu bất cứ quyền lợi gì. Ngay cả số tiền cụ thể sẽ tài trợ cho Sông Lam Nghệ An chính thức sẽ là bao nhiêu cũng không bàn đến, mà doanh nghiệp này hứa sẽ tài trợ theo nhu cầu chính đáng của câu lạc bộ này (khoảng 20 tỷ), ngoài ra cái tên Sông Lam Nghệ An vẫn được giữ nguyên trạng như 30 năm nay nó vẫn có.
 
Một cách thức làm bóng không phải của những doanh nghiệp chuyên nghiệp theo bóng đá mà theo bà Hương “không muốn Sông Lam Nghệ An, niềm tự hào xứ Nghệ, mất dần bản sắc đã ăn sâu vào máu thịt người dân nơi đây”. Sông Lam Nghệ An của người Nghệ đã được trả lại cho người Nghệ./.
 
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục