Sông Lam Nghệ An thắng đậm Than Quảng Ninh

Sông Lam Nghệ An thắng đậm Than Quảng Ninh với tỷ số 4-0

Thi đấu với tinh thần thiếu lửa, hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo, đội tuyển than Quảng Ninh đã để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-4.
Sông Lam Nghệ An thắng đậm Than Quảng Ninh với tỷ số 4-0 ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 3/7, trên sân vận động Vinh (Nghệ An) đã diễn ra trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 14 giải vô địch bóng đá V-League 2016.

Bước vào trận đối đầu này, Than Quảng Ninh đang hừng hực khí thế trong chuyến làm khách trên sân Vinh, tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng không quên họ chưa một lần chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An trên sân khách. Trong khi đó, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đang khao khát một chiến thắng để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, Than Quảng Ninh dù được đánh giá cao hơn nhưng chính đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An mới là đội chơi áp đảo thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về khung thành của Than Quảng Ninh.

Ở hiệp thi đấu đầu tiên, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn không có bàn thắng mở tỷ số, các pha dứt điểm của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An là quá thiếu chính xác và kém may mắn.

Đơn cử như tình huống đánh đầu trong tư thế trống trải của Văn Vinh ở phút thứ 15 hay pha đối mặt của Baba ở phút thứ 28 trận đấu. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Văn Vinh, Phi Sơn hay Baba đều không thể đưa bóng vào lưới Than Quảng Ninh.

Trong khi đó, ở hiệp 1, đội khách Than Quảng Ninh thi đấu quá thiếu gắn kết giữa các tuyến, chưa kể đến hàng phòng ngự thi đấu quá lỏng lẻo, thiếu tập trung khiến khung thành của họ liên tục bị chao đảo trước pha tấn công lên bóng của Sông Lam Nghệ An. Có thể nói, việc Than Quảng Ninh giữ được sạch lưới trong suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là quá may mắn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Sau thời gian nghỉ giải lao, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã có một hiệp thi đấu bùng nổ, chỉ trong hơn 10 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã liên tiếp có được 3 bàn thắng. Phút thứ 47, Tuấn Tài là cầu thủ mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An với một cú dứt điểm khá hiểm hóc.

Tiếp sau đó, trước một hàng phòng ngự thi đấu đầy mơ ngủ của Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An đã có thêm 2 bàn thắng liên tiếp của Phi Sơn và Baba ở phút thứ 52 và 56.

Dù có được 3 bàn thắng liên tiếp nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn chưa có ý muốn dừng lại và liên tiếp tấn công bên phần sân của Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Than Quảng Ninh vẫn thi đấu với tinh thần thiếu lửa. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Than Quảng Ninh tạo ra được bên phần sân của Sông Lam Nghệ An trong hiệp thi đấu thứ 2 là cú đánh đầu trong tư thế khá thoải mái ở cự ly gần của Mạc Hồng Quân ở phút thứ 63.

Tuy nhiên, pha đánh đầu của Mạc Hồng Quân lại đi thiếu chính xác. Không có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, phút thứ 75 của trận đấu, Than Quảng Ninh lại tiếp tục bị thủng lưới, người lập công lần này cho Sông Lam Nghệ An lại là Tuấn Tài với một cú sút xa đầy quyết đoán.

Trong những phút thi đấu còn lại, dù thi đấu khởi sắc hơn nhưng Than Quảng Ninh vẫn không thể có được bàn thắng danh dự trên sân Vinh. 4-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã có được 18 điểm, xếp vị trí thứ 11 sau 14 vòng đấu; trong khi đó, Than Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 5 và có được 23 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục