Vòng 20 V-League 2019: Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chia điểm

Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt

Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chia điểm với tỷ số hòa 0-0 trong một trận cầu tẻ nhạt và không cải thiện được nhiều vị trí trên bảng xếp hạng.
Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt ảnh 1Hàng công Sông Lam Nghệ An thi đấu không hiệu quả. (Nguồn: baonghean.vn)

Chiều 11/8, trận đấu tại vòng 20 V-League 2019 giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng trên sân Vinh có thể coi là tâm điểm của vòng đấu bởi sự cuồng nhiệt của các cổ động viên hai bên. Thế nhưng, tỷ số hòa 0-0 khiến người hâm mộ xứ Nghệ thất vọng về một trận cầu tẻ nhạt.

Sau chiến thắng trước Viettel ở vòng 19, trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Wake-up 247, Sông Lam Nghệ An đang đứng ở vị trí thứ 7 với 26 điểm. Hải Phòng đang có 22 điểm và xếp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng (13/14). Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị thu hẹp nếu đội bóng xứ Nghệ có kết quả không tốt trước Hải Phòng.

[Hạ Viettel, Sông Lam Nghệ An có trận thắng đầu tiên sau gần 2 tháng]

Một điều bất lợi cho Sông Lam Nghệ An khi tiếp Hải Phòng là trong tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ còn 15 cầu thủ lành lặn để có thể ra sân.

Tiền vệ Khắc Ngọc nhận quá thẻ phạt không thể ra sân; còn lại là các thương binh như Hoàng Văn Bình, Phạm Thế Nhật, Cao Xuân Thắng...

Trong khi đó, dù Hải Phòng đang có phong độ trồi sụt mùa này nhưng mỗi lần đối đầu đội bóng xứ Nghệ đều có kết quả tốt. Đang xếp vị trí gần cuối bảng nên đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng càng quyết tâm có điểm trên sân Vinh cho cuộc chiến trụ hạng.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc hứng khởi. Ngay từ phút thứ 9, Hải Phòng suýt nữa đã mở tỷ số nếu pha dứt điểm của Xuân Hùng thắng được thủ môn Nguyên Mạnh bên phía đội chủ nhà trong tình huống đối mặt cận thành.

Sau tình huống đó, nhịp độ trận đấu giảm mạnh. Hai đội chủ yếu tranh chấp khu vực giữ sân, rất ít có tình huống nguy hiểm về hai phía cầu môn.

Ở trận này, việc thiếu vắng Khắc Ngọc khiến hàng tiền vệ Sông Lam Nghệ An giảm hẳn sự sáng tạo. Người thay thế Sỹ Sâm không thể tạo ra các đường chuyền đột biến. Trong khi đó, Hải Phòng sử dụng những đường chuyền dài lên cho các tiền đạo đều bị hàng hậu vệ chủ nhà hóa giải.

Càng về cuối hiệp 1, bóng chủ yếu ở khu vực giữa sân, ít có các tình huống nguy hiểm, qua đó khép lại 45 phút đầu với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sang hiệp hai, Hải Phòng bắt đầu đẩy cao đội hình để kiểm soát thế trận. Phút thứ 70, Andre Diego Fagan chuyền bóng cho Hoàng Dương dứt điểm bên cánh phải nhưng thủ thành Nguyên Mạnh xuất sắc cứu thua cho Sông Lam Nghệ An. Đến lượt Fagan có cơ hội dứt điểm nhưng vẫn không thể thắng được thủ thành Nguyên Mạnh.

Sau những phút bị ép sân, Sông Lam Nghệ An trỗi dậy. Phút 79, Olaha đá phạt suýt mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ nhưng không chiến thắng Phan Đình Vũ Hải.

Những phút còn lại, thế trận tẻ nhạt. Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đành chia điểm với tỷ số hòa 0-0 và không cải thiện được nhiều vị trí trên Bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục