Sóng lớn đánh chìm một tàu cá tại tỉnh Quảng Bình

Sóng to gió lớn đã làm tàu cá mang số hiệu QB 93714 bị chìm ở đoạn cách cửa sông Gianh (Quảng Bình) 6-7 hải lý về phía Đông Bắc.
Ngày 30/12, thông tin từ Hải đội 2, thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết sóng to gió lớn đã làm tàu cá mang số hiệu QB 93714 bị chìm ở đoạn cách cửa sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) khoảng 6-7 hải lý về phía Đông Bắc.

Lúc tai nạn xảy ra, trên tàu có tất cả 14 ngư dân. Tàu do ngư dân Nguyễn Phong (trú xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hải đội 2 đã điều ngay hai tàu công vụ ra ứng cứu nhưng do sóng to, gió lớn nên không thể nào tiếp cận được tàu bị nạn.

Trung tá Trần Đình Cường, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết hiện nay, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng với ngư dân tại địa phương triển khai đồng bộ việc đẩy mạnh ứng cứu tàu bị nạn trên tinh thần khẩn trương nhất./.

Mạnh Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục