Sóng lớn làm lật thuyền, một ngư dân mất tích

Ngày 18/11, thuyền đánh cá loại công suất 6CV của anh Vũ Đình Hòa, trú ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đã bị sóng lớn cuốn trôi mất tích.
Vào khoảng 9 giờ ngày 18/11, thuyền đánh cá loại công suất 6CV, biển kiểm soát 2705-TS-TH của anh Vũ Đình Hòa, trú ở khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị sóng lớn cuốn trôi mất tích.

Theo người nhà nạn nhân kể lại, anh Hòa ra biển đánh cá từ sáng sớm 18/11, đến 9 giờ sáng cùng ngày, anh đưa thuyền vào bãi A gần núi Trường Lệ.

Khi còn cách bờ khoảng 150m bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến thuyền bị lật úp, cuốn trôi, mất tích. Nhiều người dân trong bờ trông thấy vội bơi ra cứu nhưng không kịp.

Ngay sau đó, gia đình anh Hòa đã huy động người nhà và thợ lặn tìm kiếm anh Hòa ở các vùng biển lân cận nhưng cho đến chiều tối 19/11 vẫn chưa thấy.

Cũng tại bãi A núi Trường Lệ, thị xã Sầm Sơn, ngày 19/11, vào khoảng 13 giờ trưa, chiếc thuyền của anh Hoàng Văn Kiệm, trú tại khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, cũng bất ngờ bị sóng biển đánh chìm, nhưng anh Kiệm đã may mắn thoát chết

Ngày 18/11, tàu đánh cá Ngọc Linh, biển số BTr 93104 TS, của ông Trần Văn Hiếu, ấp 8, xã An Thuỷ (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), trên đường vào bờ đến cửa sông Hàm Luông thì bị gió to, sóng lớn đánh chìm. Rất may là 5 ngư phủ được tàu cá Tiền Giang và An Thuỷ (xã An Thuỷ nằm bên cửa sông Hàm Luông) cứu sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục