Sông Mekong có thể gây lũ diện rộng ở Campuchia

Mực nước sông Mekong đang lên, và đợt lũ lụt sắp tới có khả năng ở diễn ra rộng hơn ở vùng hạ lưu của Campuchia, gây thiệt hại.
Phó Giám đốc Cục thông tin thuộc Ủy ban Quốc gia Phòng chống thiên tai Campuchia, ông KeoVy, ngày 18/9, cảnh báo mực nước sông Mekong đang lên, và đợt lũ lụt sắp tới có khả năng ở diễn ra rộng hơn ở vùng hạ lưu.

Ông KeoVy cho biết kể từ đầu mùa lũ năm nay, 14 người Campuchia đã chết đuối, hơn 2.000 gia đình mất nhà cửa và gần 22.000ha lúa bị hư hại.

Theo ông, dù tình trạng lũ lụt ở các tỉnh Siem Reap, Preah Vihear, Battambang, Kongpong Thom đang giảm, nhưng do nước sông Mekong tiếp tục dâng cao, các tỉnh ở hạ lưu, kể cả Phnom Penh, đang đứng trước nguy cơ lũ lụt.

Ông cho biết thêm mùa thu hoạch ở Campuchia vẫn chưa kết thúc, nếu lũ lụt tiếp diễn, chắc chắn sẽ có thêm hàng nghìn ha lúa bị hư hại, chưa kể những nguy hiểm đối với con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục