Sống ở nông thôn Mỹ còn nguy hiểm hơn thành phố

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết  tỷ lệ rủi ro tại hầu hết các vùng nông thôn ở Mỹ lại cao hơn 20% so với các thành phố lớn nhất ở nước này.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, nguy cơ tử vong do chấn thương khi sống ở thành thị lại thấp hơn so với ở khu vực nông thôn.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết mặc dù số vụ giết người ở thành phố vượt xa ở nông thôn, nhưng nếu tính gộp tất cả nguy cơ tử vong do tai nạn hoặc bị chấn thương, thì tỷ lệ rủi ro tại hầu hết các vùng nông thôn ở Mỹ lại cao hơn 20% so với các thành phố lớn nhất ở nước này.

Tiến sỹ Sage Myers, chuyên gia cấp cứu nhi khoa tại Đại học Pennsylvania và Viện Nhi Philadelphia, ngày 23/7 cho rằng những phát hiện trên có thể ngăn cản những người muốn trốn chạy khỏi thành phố để tìm một cuộc sống lý tưởng ở vùng thôn quê.

Trong một nghiên cứu đăng trên cuốn "Biên niên sử Y khoa cấp cứu," tiến sỹ Myers nêu rõ khi bạn càng rời xa thành phố sẽ càng ít an toàn hơn, thậm chí khi đi sâu vào các vùng ngoại ô, sự an toàn của bạn sẽ chỉ còn rất ít, và đó là điều khác thường.

Tiến sỹ Myers và các đồng nghiệp đã nghiên cứu các dữ liệu của chính phủ về tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến chấn thương tại tất cả 3.141 tỉnh thành trên khắp nước Mỹ trong giai đoạn 1999-2006.

Nhóm nghiên cứu đã loại trừ những ca tử vong trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 mà theo họ là trường hợp bất thường không thể tính trước.

Trong gần 1,3 triệu trường hợp tử vong trong giai đoạn này, tính trung bình cứ 100.000 người lại có 37,5 người chết do tai nạn, so với con số 17/100.000 người chết vì bị sát hại và tự tử.

Đa số các vụ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại các vùng nông thôn, nguyên nhân phần lớn là do ý thức về an toàn giao thông của người dân kém và không có thói quen thắt đai bảo hiểm. Tỷ lệ so sánh là 27,61/100.000 người tử vong do tai nạn xe hơi tại nông thôn và 10,58/100.000 người tử vong tại khu vực thành thị.

Tỷ lệ trẻ em nông thôn thiệt mạng do các tai nạn liên quan tới các loại vũ khí cũng cao hơn ở thành phố do sự bất cẩn của người lớn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục