Sống sót kỳ diệu

Làng chài Chile nằm tại tâm chấn sống sót kỳ diệu

Trong tổng số 5700 cư dân của ngôi làng trên không có ai nằm trong số 803 người chết do trận động đất kinh hoàng ngày 27/2.
Một làng chài Chile nằm ngay tại tâm chấn của trận động đất kinh hoàng 8,8độ Richter ngày 27/2 vừa qua tại Chile đã sống sót một cách kỳ diệu khi vượt qua cả cơn địa chấn lịch sử trên cùng các đợt sóng thần lớn sau đó.

Những ngôi nhà thô sơ truyền thống với vật liệu nhẹ đã giúp cho dân làng Cobquecura - cách thủ đô Santiago 434km về phía Nam - tránh được thảm họa vùi lấp trong đống đổ nát.

Và sau đó, việc nằm ngay tâm chấn của trận động đất lại trở thành yếu tố giúp cho làng chài này ở vào "điểm trống", tránh được các cơn sóng thần do địa chấn tạo ra -  được nhận định là còn khiến cho nhiều người thiệt mạng hơn chính trận động đất.

Cụ trưởng thôn Julio Fuentes giải thích hiện tượng này một cách đơn giản rằng cũng giống như khi ta ném một hòn đá xuống nước thì các sóng nước sẽ rẽ sang hai bên, nhưng điểm mà viên đá rơi xuống sẽ là một điểm trống.

Còn người dân tại làng Cobquecura thì ví sự thần kỳ mà mình vừa trải qua không khác sự tích trong Kinh Thánh khi Moisés dùng chiếc gậy thần rẽ đôi nước Biển Đỏ để mở đường cho người Do Thái đến miền đất hứa Jerusalem.

Trong tổng số 5700 cư dân của ngôi làng may mắn này, không có ai nằm trong danh sách 803 người chết (theo thống kê sơ bộ tính đến ngày hôm nay) và cũng không một ai bị thương, dù nằm ngay tại trung tâm của khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa thiên nhiên lịch sử, trong khi nhiều ngôi làng lân cận đã bị xóa sổ./.

Việt Hùng/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục