"Sóng thần Chile" tấn công bờ biển nhiều nước

Sau khi đổ bộ vào bờ biển Chile, các con sóng thần đã lần lượt tấn công một số khu vực bờ biển ở Hawaii, New Zealand, Australia.
Bộ trưởng Nội vụ Chile Edmundo Perez Yoma, ngày 27/2, cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 8,8 độ richter xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại quốc gia Nam Mỹ này đã tăng lên 214 người.

Theo Văn phòng Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Chile, thống kê chính xác về tình trạng thương vong sẽ được đưa ra 72 giờ sau thảm họa. Quốc gia láng giềng Argentina cũng hứng chịu một số dư chấn lên tới 6,5 độ richter tại một số tỉnh Tây Bắc khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Bộ trưởng Nhà ở Chile Patricia Poblete cho hay trận động đất đã làm khoảng 1,5 triệu ngôi nhà tại nước này bị hư hại.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết một con sóng khổng lồ cao khoảng 2,34m sáng 27/2 đã đổ bộ vào thành phố biển Talcahuano của Chile ngay sau khi trận động đất mạnh 8,8 độ richter làm rung chuyển miền Trung nước này.

Trong một thông cáo, trung tâm trên cho hay Talcahuano nằm trong số 11 thành phố ven biển của Chile bị sóng thần tấn công.

Không lâu sau đó, các con sóng thần cao tới gần 2m cũng đã tràn vào một số khu vực của quần đảo Polinésie thuộc Pháp trên Thái Bình Dương. Hiện chưa có thông tin về tình hình thiệt hại do trận sóng thần gây ra.

Mặt khác, các con sóng thần bắt đầu đổ bộ vào Hawaii, Mỹ nhưng tác động đầu tiên chỉ ở mức hạn chế. Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy chưa có bất cứ thiệt hại nào ở những khu vực quan trọng. Tuy nhiên, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương thông báo có thể sẽ xuất hiện thêm sóng thần trong những phút tới hoặc thậm chí sau vài giờ. Trước đó, hòn đảo này đã ra lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân.

Các con sóng thần cao đến 1,5m hình thành từ trận động đất tại Chile cũng đã tràn vào bờ biển New Zealand sáng 28/2, song hiện chưa có thông tin về thiệt hại nghiêm trọng. Con sóng đầu tiên cao 20cm đổ vào Chathams ngay sau 7 giờ sáng (giờ địa phương) và trong vòng ba giờ đồng hồ các con sóng đã dâng lên đến 1,5m. Bộ Dân phòng và Ứng phó tình trạng khẩn cấp nước này nhận định các con sóng cao nhất sẽ xuất hiện trong khoảng 6-12 giờ tới sau những đợt sóng ban đầu.

Tại Australia, các quan chức cũng đã ghi nhận những tác động đầu tiên vào sáng 28/2 của đợt sóng thần hình thành từ trận động đất trên, thông báo mực nước biển dâng cao song chưa có sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục