Sony dự kiến tăng lợi nhuận ròng lên 403 triệu USD

Sony Corp., hãng sản xuất đồ điện tử hàng đầu của Nhật Bản, vừa nâng dự báo lợi nhuận ròng trong năm tài chính 2012-2013 lên gấp đôi.
Sony Corp., hãng sản xuất đồ điện tử hàng đầu của Nhật Bản, vừa nâng dự báo lợi nhuận ròng trong năm tài chính 2012-2013 lên gấp đôi, từ mức ước tính 20 tỷ yen trước đó lên 40 tỷ yen (403 triệu USD), nhờ đồng yen yếu đi và hoạt động bán tài sản giúp Sony thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Tình trạng đồng yen suy yếu trong những tháng gần đây đã giúp các nhà xuất khẩu, làm cho các sản phẩm của Nhật Bản trở nên có tính cạnh tranh hơn ở thị trường nước ngoài và nâng giá trị tiền gửi về nước.

Đồng yen đã mất giá khoảng 20% so với đồng USD kể từ tháng 11/2012 đến nay.

Bên cạnh đó, Sony đang cải tổ cơ cấu hoạt động kinh doanh, trong đó có phân khúc sản xuất TV đang làm ăn thua lỗ và cắt giảm lực lượng lao động.

Hãng này cũng thông báo bán trụ sở chính tại Mỹ (Manhattan) với giá khoảng 1 tỷ USD và một bộ phận sản xuất hóachất.

Hãng chuyên sản xuất TV Bravia và máy điện tử cầm tay PlayStation này cũng phấn đấu tăng trưởng lợi nhuận hoạt động và doanh số bán ước lên lần lượt 230 tỷ yen và 6.800 tỷ yen.

Trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3, Sony đã thua lỗ 456,66 tỷ yen.

Sony đã lên kế hoạch liên doanh với nhà sản xuất máy ảnh và thiết bị y tế Olympus, với một thỏa thuận đầu tư 50 tỷ yen, như một phần trong kế hoạch muốn thâm nhập vào thị trường thiết bị y tế đầy hấp dẫn này./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục