Sony hy vọng sẽ "lấy lại sức" nhờ tân chủ tịch

Ttập đoàn Sony thông báo Phó Chủ tịch Kazuo Hirai sẽ thay thế ông Howard Stringer để đảm nhiệm CEO kiêm Chủ tịch kể từ ngày 1/4 tới.
Theo đánh giá của các nhà phân tích, việc tập đoàn Sony thông báo phó Chủ tịch Kazuo Hirai của họ sẽ đảm nhiệm các vai trò CEO kiêm Chủ tịch kể từ ngày 1/4 tới thay cho CEO đương nhiệm Howard Stringer hy vọng sẽ giúp tập đoàn này trở lại vị trí top 3 trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng.

Hồi tháng Ba năm ngoái, Sony đã “bắn tín hiệu” cho thấy ông Hirai là gương mặt được lựa chọn để thay thế Stringer, thông qua việc thăng cấp cho ông Hirai thành người đứng đầu khối dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng của Sony.

Khối này mang lại phần lớn trong số doanh thu hàng năm 85 tỷ USD cho hãng điện tử Nhật Bản.

Theo AFP, trong năm tài khóa kết thúc vào tháng Ba tới, Sony thua lỗ tới 90 tỷ yen (1,2 tỷ USD) và đây là năm thứ tư liên tiếp tập đoàn công nghệ và giải trí của Nhật Bản đạt lợi nhuận ở mức âm.

Sony đã gặp nhiều khó khăn do đồng yen tăng mạnh, vụ tin tặc tấn công mạng PlayStation cũng như hai thảm họa thiên nhiên là trận động đất-sóng thần tại Nhật và lũ lụt tại Thái Lan./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục