Sony nghi ngờ website tại Ireland bị "chơi khăm"

Theo Reuters, Sony nhận định, tác giả của những tin tức giả mạo được đăng lên trang web www.sonymusic.ie hôm 5/7 không phải là tin tặc.
Hôm 6/7, Reuters tiết lộ rằng, Sony Music đang tiến hành điều tra vụ đăng tin giả mạo trên trang web tại Ireland của họ.

Sony nghi ngờ rằng, đứng đằng sau vụ việc trên chỉ là những kẻ muốn "chơi khăm" họ, chứ không phải tin tặc gây ra.

Sở dĩ hãng này tỏ ra "nhạy cảm" với tin tặc như vậy là bởi chỉ vài tháng trước đây, Sony đã liên tục phải hứng chịu những đòn đánh dồn dập của giới hacker trên khắp thế giới, trong đó có vụ tấn công lịch sử gây thất thoát dữ liệu cá nhân của nhiều triệu khách hàng.

Reuters dẫn lời nguồn tin thân cận cho biết: "Vụ việc vừa qua tại Ireland được Sony nhận định sơ bộ rằng tác giả không phải là những tin tặc."

Trong những tin tức giả mạo được đăng lên trang web www.sonymusic.ie vào hôm 5/7, có tin nói rằng các thành viên của một nhóm nhạc Pop Ireland đã qua đời, và điều này đã khiến cho dư luận đất nước Bắc Âu phải xôn xao.

Hiện giờ website trên đã mất khả năng truy cập, và phía Sony cũng từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào vào thời điểm này./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục