Sony sẽ hạ giá PS3 để thu hút các game thủ

Tin cho biết vào 17h30 hôm nay,  Sony sẽ thông báo giảm giá bán thiết bị trò chơi điện tử nổi tiếng PS3 nhằm tăng doanh số bán hàng.
Theo Telegraph, một nguồn tin cho biết vào lúc 17h30 hôm nay tại một tòa nhà triển lãm ở Cologne, Đức, hãng Sony sẽ đưa ra thông báo giảm giá bán thiết bị trò chơi điện tử nổi tiếng PS3.

Một số thông tin trên Internet cho rằng Sony cũng sẽ tung ra một phiên bản nhỏ hơn của máy PS3 "béo", đó là PS3 "gầy". Cho dù thông tin trên có liên quan đến hai loại PS3 này hay không thì chắc chắn tin đồn này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến ngành công nghiệp thiết bị trò chơi điện tử.

Các hãng trong ngành đang lo sốt vó vì họ cần đưa ra động thái nào đó để khuyến khích việc bán hàng. Doanh số bán thiết bị trò chơi điện tử của Mỹ tuần trước cho thấy thị trường này đang phải vật lộn với khủng hoảng tài chính.

Vào tháng 7 vừa qua, doanh số bán thiết bị trò chơi điện tử và phần mềm đã giảm 29%, gấp đôi so với mức dự đoán 15%. Đây là mức sụt giảm tồi tệ thứ ba kể từ những lần giảm kỷ lục vào năm 1995. Và trong lĩnh vực trò chơi, khi Mỹ "hắt hơi" thì Anh cũng "cảm lạnh".

Việc Sony giảm giá có thể nâng doanh số bán hàng trong thời kỳ chuẩn bị cho đợt bán hàng dịp lễ Giáng sinh.

Mark Photiades, một nhà phân tích ở Singer Capital Markets nói rằng thị trường sẽ bị cuốn theo các hoạt động đầu cơ.

"Người ta đã đồn đại từ lâu rằng sẽ có đợt giảm giá vào mùa thu, vì vậy đây có thể là một sự kiện chứng tỏ điều đó có thể xảy ra. Đầu mùa hè vừa qua, ông chủ của hãng Sony đã nói là sẽ không có đợt giảm giá nào hết," chuyên gia này nói.

Tuần trước, một website về game của Pháp đã tiết lộ thông tin từ một "nhà bán lẻ nặc danh", người tự cho là đang nắm các thông tin chi tiết về việc công bố PS3. Website này cho rằng giá của PS3 "gầy" sẽ rẻ hơn 85 bảng Anh so với PS3, hiện đang có giá khoảng 299 bảng Anh.

Trong khi đó, một số thông tin trên mạng cho rằng PS3 đã bị ngừng vận chuyển đến các nhà bán lẻ Nhật Bản vào cuối tuần trước. Hơn nữa, Amazon đã giảm giá của một số loại PS3 đang tồn tại, một dấu hiệu cho thấy điều gì đó sắp xảy ra.

Tuy nhiên, Sony hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước thông tin này. Ngoài thông tin là họp báo sẽ được tổ chức thì "không điều gì liên quan đến PS3 được tiết lộ".

Nếu giảm giá, đây không phải là lần đầu tiên Sony áp dụng chiêu thức này. Trước đó, khi Sony tung ra PS2 vào năm 2000, nó có giá là 299 bảng Anh. Vào tháng 9/2001, giá này đã được giảm xuống còn 199 bảng Anh và tiếp tục giảm còn 169 bảng Anh vào tháng 9/2002.

Với mức giá này, Sony đã bán được 8 triệu trên tổng số 10 triệu chiếc PS2 trong khi phiên bản gần đây của PS2 chỉ bán được 2 triệu chiếc ở Anh./.

(Nguyệt Ánh/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục