Sophie Marceau lên án YouTube đe dọa sáng tạo

Diễn viên Sophie Marceau tuyên bố sự phát triển rộng rãi của YouTube hay truyền hình cáp đang đe dọa tới sự sáng tạo trong làm phim.
Nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Pháp Sophie Marceau đã tuyên bố rằng sự phát triển rộng rãi của những phương tiện truyền thông như YouTube hay truyền hình cáp đang đe dọa tới sự sáng tạo trong làm phim.

Phát biểu tại buổi họp báo Liên hoan phim Pháp tại Singapore ngày 5/12, minh tinh của phim “Braveheart” và từng là một Bond girl này nhận định rằng việc phải đáp ứng nhu cầu từ những phương tiện giải trí phổ biến có thể sẽ khiến các nhà làm phim cảm thấy mất đi cảm hứng và làm phim kiểu công nghiệp.

Ngôi sao 46 tuổi khẳng định: “Điều duy nhất mà tôi e sợ là sự lặp lại, những quy chuẩn của phim ảnh bởi mọi thứ bây giờ đều quá dễ bị ảnh hưởng. Tôi cho rằng điện ảnh nên có những ý tưởng mới, giúp khai sáng người xem về những chủ đề nhất định hoặc thực tế. Một bộ phim không chỉ nên dừng ở mức một bộ phim đơn thuần."

“Làm phim… Để làm gì? Để phát trên truyền hình cáp và YouTube ư? Không. Tôi cho rằng nó cần phải ý nghĩa, phải thể hiện quan điểm rõ ràng từ đạo diễn, từ một người có chính kiến,” Marceau cho biết.

Marceau đã có mặt tại Singapore để quảng bá cho bộ phim lãng mạn do cô đóng vai chính “Happiness Never Comes Alone” của điện ảnh Pháp.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, máy tính bảng, điện thoại smartphones, những kênh đăng tải video, phim truyện trực tuyến như YouTube ngày càng được phổ biến rộng rãi.

Tính trung bình mỗi tháng có tới 800 triệu người truy cập YouTube và sử dụng hơn bốn tỷ tiếng đồng hồ để xem video. Trung bình cứ mỗi phút, có tới 72 tiếng đồng hồ video được đăng tải lên trang web nổi tiếng này./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục