SOS Việt Nam: 20 năm hỗ trợ cộng đồng nước ngoài

Ngày 21/11, Công ty International SOS Việt Nam tổ chức lễ tổng kết 20 năm hoạt động y tế cho cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.
Lễ tổng kết 20 năm hoạt động y tế cho cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam đã được Công ty International SOS Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 21/11.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã đánh giá cao trình độ, chuyên môn của SOS Việt Nam trong tổ chức thực hiện và phát triển các dịch vụ cấp cứu; góp phần ổn định môi trường đầu tư tại Việt Nam, tạo sự yên tâm và thuận lợi cho khách du lịch, nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động, sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Ông hoan nghênh sự hợp tác của SOS trong công tác cấp cứu cũng như các hoạt động hỗ trợ xã hội của công ty tại Việt Nam. Ông mong muốn có sự gắn kết hơn nữa giữa các trung tâm SOS với các trung tâm cấp cứu của Việt Nam.

Sự thành công của International SOS Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển y tế cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tiền thân là Công ty liên doanh OSCAT/AEA Việt Nam, được cấp giấy phép hoạt động từ năm 1989, International SOS Việt Nam hiện nay là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, hỗ trợ vận chuyển cấp cứu cho người nước ngoài sống và làm việc trên toàn lãnh thổ Việt Nam và cho người Việt Nam có nhu cầu.

Công ty đang có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống mạng lưới bệnh viện của trên 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và thường xuyên cộng tác với các dự án đầu tư lớn.

Hoạt động của công ty được kết nối với các trung tâm hệ thống cơ sở của Tập đoàn International SOS trên khắp thế giới; đáp ứng kịp thời các nhu cầu của đối tác khách hàng.

Hiện nay đang có hơn 1.000 công ty, tập đoàn lớn, các văn phòng chi nhánh, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Việt Nam là đối tác khách hàng của International SOS Việt Nam.

Công ty đã tham gia hỗ trợ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và thể thao trọng đại được tổ chức tại Việt Nam. International SOS Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn có khả năng tham gia tổ chức cấp cứu và di chuyển cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, thảm họa khi có yêu cầu.

Bên cạnh việc tổ chức các dịch vụ y tế, công ty còn tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo, hàng năm quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt, cho các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa; khám chữa bệnh từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo.

Công ty đã chủ động trích 1% lợi nhuận hàng năm cho ngành y tế để đóng góp vào việc phát triển mạng lưới y tế cộng đồng tại Việt Nam.

Với thành tích và bề dày hoạt động của International SOS Việt Nam trong 20 năm qua, Nhà nước Việt Nam đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể công ty, Huân chương Lao động hàng Nhì cho ông Tạ Minh Long - Tổng Giám đốc International SOS Việt Nam.

Nhà nước cũng trao tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 ông Pascan Rey-Herme - Chủ tịch Y tế Tập đoàn International SOS và ông Lauren Sabourin - Chủ tịch hội đồng thành viên. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho ông Arnaud Vaissie - Chủ tịch tập đoàn International SOS.

Đây là doanh nghiệp FDI đầu tiên trong lĩnh vực y tế được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục