S&P 500 thiết lập kỷ lục mới nhờ báo cáo thu nhập khả quan

Chỉ số S&P 500 thiết lập kỷ lục mới tại thời điểm đóng cửa phiên ngày 21/5 nhờ cổ phiếu của tập đoàn Best Buy tăng mạnh và thương vụ đình đám trong ngành dược.
S&P 500 thiết lập kỷ lục mới nhờ báo cáo thu nhập khả quan ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ số S&P 500 thiết lập kỷ lục mới tại thời điểm đóng cửa phiên ngày 21/5 trên thị trường New York, nhờ cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ hàng điện tử Best Buy của Mỹ tăng mạnh sau báo cáo thu nhập khả quan và thông tin về thương vụ đình đám trong ngành dược khi CVS Health mua lại Omnicare với giá 12,7 tỷ USD.

Cụ thể, kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 ghi thêm 4,97 điểm (0,23%), lên 2.130,82 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 19,05 điểm (0,38%), lên 5.090,79 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones gần như đi ngang, và đóng cửa phiên ở mức 18.285,74 điểm.

Giá cổ phiếu của Best Buy tăng 3,9% sau khi công ty công bố thu nhập trong quý 1/2015 đạt 37 xu/cổ phiếu, cao hơn 8 xu so với dự báo của giới phân tích.

Trong khi đó, CVS tuyên bố việc mua lại Omnicare sẽ giúp công ty thúc đẩy kinh doanh dược phẩm ở các cơ sở chăm sóc y tế. Giá cổ phiếu của Omnicare và CVS đã tăng lần lượt 1,7% và 2,4% trong phiên này.

Cùng trong phiên này, các thị trường chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng Tư vừa qua. Các quan chức của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed khẳng định tháng 6 tới chưa phải là thời điểm thích hợp để nâng lãi suất.

Kết thúc phiên ngày 21/5, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,09%, lên 7.013,47 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 cũng chỉ ghi thêm 0,26%, lên 5.146,70 điểm.

Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 0,14%, đóng cửa ở mức 11.864,59 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục