S&P liên tiếp hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng First Republic

Trong thông báo, S&P nêu rằng họ đã hạ ba bậc xếp hạng tín dụng của First Republic, từ BB+ xuống B+ và cảnh báo rằng họ có thể đưa ra ra một đợt hạ cấp nữa.
S&P liên tiếp hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng First Republic ảnh 1Một chi nhánh ngân hàng First Republic Bank ở Millbrae, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global đã hạ sâu hơn xếp hạng của ngân hàng First Republic xuống mức không đáng đầu tư, đánh giá rằng khoản tiền gửi 30 tỷ USD gần đây từ 11 ngân hàng lớn dành cho First Republic có thể không giải quyết được vấn đề thanh khoản của họ.

Trong thông báo, S&P nêu rằng họ đã hạ ba bậc xếp hạng tín dụng của First Republic, từ BB+ xuống B+ và cảnh báo rằng họ có thể đưa ra ra một đợt hạ cấp nữa.

Một cơ quan xếp hạng khác, Moody's Investors Service, trước đó cũng đã hạ cấp tín nhiệm của First Republic xuống tình trạng không đáng đầu tư vào ngày 17/3.

Quyết định ngày 19/3 của S&P đánh dấu lần thứ hai trong vòng bốn ngày cơ quan này hạ bậc tín nhiệm đối với First Republic. Trước đó, ngân hàng này từng giữ xếp hạng tín dụng A-.

S&P cho biết First Republic có thể đối mặt với "căng thẳng thanh khoản cao với dòng tiền chảy ra đáng kể" vào tuần trước, phản ánh nhu cầu của ngân hàng này về dòng tiền gửi vào nhiều hơn, tăng các khoản vay từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đình chỉ chi trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông.

Theo S&P, việc các ngân hàng khác truyền tiền gửi sang First Republic sẽ giúp giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái đó khó có thể giải quyết được những thách thức lớn của First Republic về hoạt động kinh doanh, thanh khoản, tài trợ và lợi nhuận mà ngân hàng hiện phải đối mặt.

Giới quan sát cho rằng động thái của S&P Global có thể làm tăng thêm mối lo ngại của thị trường về ngân hàng có trụ sở tại San Francisco.

[11 ngân hàng Mỹ ra tay cứu giúp First Republic Bank tránh phá sản]

First Republic đã cố gắng đảm bảo với các nhà đầu tư và người gửi tiền về “sức khỏe” của mình sau sự sụp đổ liên tiếp của hai ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank.

Trong một tuyên bố sau khi S&P thông báo hạ bậc tín nhiệm, First Republic cho biết các khoản tiền gửi mới và tiền mặt hiện có giúp ngân hàng có vị thế tốt để quản lý hoạt động tiền gửi ngắn hạn. Sự hỗ trợ này phản ánh niềm tin của thị trường vào First Republic và khả năng tiếp tục cung cấp dịch vụ vững chắc cho khách hàng và cộng đồng.

Tuyên bố này lặp lại tuyên bố chung vào ngày 15/3 từ bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc và Wells Fargo & Co, khi họ cùng nhau gửi 20 tỷ USD vào First Republic.

Cổ phiếu của First Republic đã giảm 32,8% vào phiên cuối tuần trước xuống còn 23,03 USD/cổ phiếu, phản ánh mối lo ngại rằng còn nhiều rắc rối phía trước chờ đợi ngân hàng này.

Tính từ ngày 8/3, cổ phiếu của First Republic đã giảm 80% sau khi tập đoàn tài chính SVB - công ty mẹ của ngân hàng SVB, gây sốc cho các nhà đầu tư với tiết lộ về khoản lỗ đầu tư lớn và nhu cầu vốn mới.

Thông tin đó đã khiến khách hàng ồ ạt rút tiền và đẩy SVB vào tình cảnh phá sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục