SpaceX hoãn phóng tàu vũ trụ tư nhân lên vũ trụ

SpaceX đã quyết định trì hoãn một tuần việc phóng tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên lên Trạm vũ trụ Quốc tế để kiểm tra các thiết bị.
Công ty SpaceX đã quyết định trì hoãn một tuần việc phóng tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Kirstin Brost Grantham, phát ngôn viên của SpaceX cho biết: "Sau khi xem xét các tiến triển gần đây, chúng tôi thấy rõ rằng mình cần thêm thời gian để hoàn tất thử nghiệm phần cứng và đánh giá một cách đúng mực các dữ liệu thu được từ đó. Vì thế vụ phóng của chúng tôi sẽ phải dời lại một tuần."

Bà Grantham cho biết thêm, công ty sẽ công bố thời điểm phóng tên lửa mới một nghi xác định được chính xác thời điểm này.

Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã thông báo quyết định qua mạng xã hội Twitter rằng: "Tôi đang đẩy lùi lịch trình phóng khoảng một tuần để thử nghiệm thêm mã kết nối của Dragon. Thời điểm phóng mới sẽ công bố sau dưới sự điều phối của NASA."

Thứ 2 trước, NASA nói rằng có nhiều khả năng SpaceX sẽ sớm trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng tàu vũ trụ không người lái chở hàng lên ISS. SpaceX đặt mục tiêu bay ngang qua ISS trước khi cho tàu Dragon tiếp cận với trạm và đội phi hành gia trên trạm sẽ dùng một cánh tay máy để tóm lấy nó.

Theo Michael Suffredini, giám đốc quản lý ISS, tàu Dragon sẽ mang 521kg hàng cho trạm và sẽ mang theo 660kg khác trở lại Trái đất. SpaceX -- công ty thuộc sở hữu của sáng lập viên hãng thanh toán trực tuyến PayPal, đã đi vào lịch sử khi phóng tàu Dragon hồi tháng 12/2010, trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo Trái đất và trở lại.

SpaceX và vài công ty khác đang cạnh tranh để trở thành bên cung cấp các chuyến tàu vũ trụ chở hàng và người lên ISS, sau khi NASA cho nghỉ hưu các tàu con thoi. Tàu vũ trụ Soyuz của Nga hiện là phương tiện duy nhất giúp người ta đưa các phi hành gia lên ISS.

Ngoài SpaceX, các công ty khác tham gia cuộc đua vào vũ trụ còn có Boeing, Tập đoàn Sierra Nevada và công ty BlueOrigin LLC.

NASA đã chuyển 270 triệu USD cho các công ty với hy vọng họ sẽ đặt nền móng cho một ngành công nghiệp không gian trị giá hàng tỷ USD trong mấy thập kỷ tới. .

Trong một bản dự thảo ngân sách đệ trình lên Quốc hội hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Barack Obama đã đề nghị dành ra 829 triệu USD để phát triển các chuyến bay thương mại lên ISS, nhằm chấm dứt sự lệ thuộc của Mỹ vào các tàu vũ trụ Nga.

Quá trình tư nhân hóa hoạt động vận tải lên vũ trụ được cho là sẽ mở đường cho ngành du lịch vũ trụ, trong đó công ty Virgin Galactic của tỉ phú Anh Richard Branson đang mời chào du khách lên vũ trụ với giá đặt chỗ trước là 200.000 USD/người. .

Công ty hiện đã thu về 60 triệu USD doanh thu và tiền đặt cọc, với hơn 500 cá nhân, gồm các ngôi sao Hollywood và các triệu phú khác, muốn dùng dịch vụ du lịch vũ trụ của họ.

Hiện du khách muốn lên vũ trụ phải đi nhờ các tàu vũ trụ Nga, với mức giá dao động từ 45-150 triệu USD./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục