SPD quyết không gửi thêm quân tới Afghanistan

Đảng Xã hội dân chủ Đức sẽ không cho phép gửi thêm quân tới Afghanistan vượt quá giới hạn trần 4.500 người như Quốc hội phê duyệt.
Giữa Chính phủ Đức và phe đối lập đã bùng nổ tranh cãi căng thẳng liên quan tới yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đòi tăng quân Đức triển khai tại Afghanistan.

Chủ tịch đảng Xã hội dân chủ (SPD) Sigmar Gabriel thuộc phe đối lập tuyên bố SPD sẽ không cho phép gửi thêm lính chiến đấu tới Afghanistan vượt quá giới hạn trần 4.500 người như Quốc hội Đức đã phê duyệt.

Theo ông, hiện ở Afghanistan đã có sự chênh lệch quá lớn giữa binh lính chiến đấu và lực lượng dân sự tái thiết đất nước nên cần tăng cường đội ngũ nhân viên hỗ trợ tái thiết.

Ông Gabriel cũng bác bỏ những đề nghị tăng cường các biện pháp quân sự mạnh hơn nữa tại quốc gia Nam Á này, vì cho rằng bạo lực quân sự lớn hơn thì số người thiệt mạng ở cả hai phía sẽ nhiều hơn.

Các đảng trong liên minh cầm quyền là Liên minh Dân chủ-Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ tự do (FDP) đã tỏ ra rất tức giận khi phe đối lập, đứng đầu là đảng Xã hội dân chủ (SPD) kiên quyết bác bỏ gửi thêm binh lính Đức tới Afghanistan, phê phán mạnh mẽ quan điểm của Chủ tịch Sigmar Gabrie.

NATO đã đưa ra yêu cầu Đức gửi thêm tối thiểu hai tiểu đoàn tới phía Bắc Afghanistan, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo quyết định tăng thêm 30.000 cho chiến trường Afghanistan.

Trong một sự kiện có liên quan, đảng SPD đã một lần nữa chỉ trích gay gắt hành vi che giấu thông tin của Chính phủ liên quan tới vụ không kích ở gần thành phố Kunduz miền Bắc Afghanistan làm 142 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và cho rằng vụ bê bối này đã gây ra khủng hoảng niềm tin lớn trong dự luận Đức đối với việc triển khai binh lính ở nước ngoài trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục