Thị Mương
| Tỉnh | Năm sinh | Dân tộc |
|---|---|---|
| Bình Phước | 1966 | Stieng |
| Đơn vị công tác, nơi cư chú |
|---|
| Ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước |
| Chức vụ nghề nghiệp |
|---|
| Chi hội trưởng Phụ nữ |
Là Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ tại địa bàn có trên 70% là đồng bào Stieng và đa số đồng bào theo đạo Tin lành, vì vậy bà đặc biệt quan tâm đến công tác vận động chị em hội viên, phụ nữ và người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Ngoài ra, bà còn nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, thành lập thêm các mô hình, câu lạc bộ như: CLB thể dục thể thao, để thu hút chị em vào hội. Bằng sự nhiệt tình và chịu khó của bản thân, số lượng chị em tham gia tổ chức hội ngày càng đông, hiện nay Chi hội đã có 250 hội viên (100% hộ gia đình có ít nhất 1 hội viên). Bà đã cùng với ban dân số xã thường xuyên tuyên truyền chị em thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại để thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bà đã trực tiếp vận động được trên 50 ca đi triệt sản, vận động được hàng trăm hội viên thực hiện các biện pháp tránh thai khác như: đặt vòng, sử dụng thuốc tránh thai.Năm 1983, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng bà đã tự khai khoang đất để trồng trọt, chăn nuôi, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, lúc đầu gia đình bà chỉ trồng những cây ngắn ngày và chăn nuôi để kiếm cái ăn trước mắt, sau đó chắt chiu và tiết kiệm dần dần, với số tiền tiết kiệm được hàng năm, bà đầu tư mua rẫy, đến hiện nay gia đình bà đã có 10 ha đất trồng tiêu, điều, cao su, lúa… tạo được thu nhập ổn định hàng năm.Năm 2017, bà được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tự tin - tiến bước”.