Nguyễn Trọng Thái
| Cơ quan TW | Năm sinh | Dân tộc |
|---|---|---|
| Bộ Công thương | 1974 | Kinh |
| Đơn vị công tác, nơi cư chú |
|---|
| Công trường Kiến thiết cơ bản 1, Công ty CP Than Hà Lầm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam |
| Chức vụ nghề nghiệp |
|---|
| Tổ trưởng sản xuất |
Bước chân vào nghề từ năm 20 tuổi, đến nay, người thợ lò Nguyễn Trọng Thái đã có hơn 23 năm gắn bó với Công ty Cổ phần than Hà Lầm. Trong thời gian ấy, dù chứng kiến rất nhiều lớp thợ lò đến rồi dời mỏ vì không thể trụ lại được với nghề vốn vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy, anh vẫn “một lòng một dạ” đồng hành với công ty. Tự hào hơn nữa, trong 23 năm gắn bó nghề, có tới 19 năm anh là tổ trưởng tổ đào lò mang chính tên mình - tổ Nguyễn Trọng Thái, với 30 thành viên.Từng đó năm là chỉ huy tổ thợ đào lò mang tên mình, tổ Nguyễn Trọng Thái luôn duy trì ở vị trí đứng đầu, không chỉ ở Công ty Cổ phần than Hà Lầm mà còn ở toàn ngành than, với những kỷ lục như: Liên tục 7 năm liền (2001 - 2007), tổ sản xuất Nguyễn Trọng Thái đạt năng suất kỷ lục dẫn đầu TKV về sản lượng đào lò với mức bình quân từ 2,1 - 2,4m/ca. Cá nhân anh cũng vinh dự được chọn là người thợ lò đầu tiên đặt chân xuống mức -300m, độ sâu kỷ lục của ngành than - khoáng sản Việt Nam vào thời điểm năm 2011, mở ra giai đoạn chinh phục độ sâu mới của toàn ngành. Nguyễn Trọng Thái còn là một trong những “cây” sáng kiến của TKV. Đến nay, anh có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao độ an toàn trong sản xuất cho công ty. Sáng kiến mà anh tâm đắc nhất là “dập bụi trong khi thi công bằng cách sử dụng bơm áp lực, bơm nước”. Với những cống hiến không ngừng cho Công ty Cổ phần than Hà Lầm nói riêng, Tập đoàn TKV nói chung, Nguyễn Trọng Thái đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2007); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010); Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương (năm 2012); Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (năm 2013); được vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2014 và năm 2017 tiếp tục được vinh danh trong “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Sau những bằng khen, giải thưởng, đặc biệt 2 lần được vinh danh tại “Vinh quang Việt Nam” cái tên Nguyễn Trọng Thái giờ đã trở thành niềm tự hào của cả ngành than, bồi đắp nên vinh quang cho Việt Nam.