Sprint và T-Mobile đạt thỏa thuận sáp nhập 32 tỷ USD

Sprint và T-Mobile đã đạt được thỏa thuận sáp nhập trị giá 32 tỷ USD nhằm giành lại thị phần trong ngành công nghiệp truyền thông.

Sprint và T-Mobile đã đạt được thỏa thuận trị giá 32 tỷ USD nhằm giành lại thị phần trong ngành công nghiệp truyền thông.

Hai bên đã đồng ý một thỏa thuận sáp nhập để trở thành đối thủ chính của hai "ông lớn" trong ngành cung cấp dịch vụ không dây tại Mỹ là AT&T và Verizon.

Theo thỏa thuận ban đầu, Sprint sẽ trả 40 USD tiền mặt cho một cổ phiếu cho T-Mobile.

Chủ sở hữu chính của T-Mobile, hãng Deutsche Telekom, hiện tại đang sở hữu 67% cổ phần của T-Mobile sẽ chỉ sở hữu khoảng 20% cổ phần sau khi việc sáp nhập được thực hiện.

Thỏa thuận này chắc chắn sẽ vấp phải sự kiểm soát ngặt nghèo của các cơ quan chức năng tại Mỹ, và sẽ bao gồm điều khoản phá vỡ hợp đồng có trị giá hơn 1 tỷ USD mà Sprint phải trả cho T-Mobile trong trường hợp thỏa thuận không thực hiện được.

Quyết định cuối cùng có thể sẽ được đưa ra vào tháng Bảy hoặc chậm nhất là vào tháng Tám tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục