Sputnik: Mỹ không làm cho thế giới an toàn hơn sau vụ 11/9

Theo khảo sát, đa số người Đức (74%), Pháp (65%) và Italy (63%) cho rằng các biện pháp chống khủng bố của Mỹ đã không tăng cường an ninh trên thế giới.
Sputnik: Mỹ không làm cho thế giới an toàn hơn sau vụ 11/9 ảnh 1Tòa tháp đôi tại Trung tâm Thương mại thế giới ở thành phố New York, Mỹ bị tấn công ngày 11/9/2001. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin theo khảo sát của Sputnik.Mneniya, đa số người Đức (74%), Pháp (65%) và Italy (63%) cho rằng các biện pháp chống khủng bố của Mỹ sau cuộc tấn công ngày 11/9/2001 đã không tăng cường an ninh trên thế giới.

Dữ liệu này được thu thập thông qua cuộc khảo sát do Công ty nghiên cứu Ifop tiến hành theo sự ủy nhiệm của Sputnik.

Ngược lại, người dân Mỹ tỏ ra ít hoài nghi hơn đối với những hành động cải thiện an ninh trên thế giới của nước họ: 54% số người Mỹ nói rằng Nhà Trắng đã tiến hành thành công cuộc chiến chống khủng bố, 39% người phản đối và 7% chọn câu trả lời "không biết."

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Mỹ đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh nội bộ và quốc tế như chiến dịch "Patriot Act," mở rộng quyền của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để thu thập dữ liệu về các công dân và công ty ở Mỹ và nước ngoài, với mục đích giảm bớt các mối đe dọa khủng bố do Mỹ tiến hành can thiệp quân sự ở Afghanistan và Iraq.

Với câu hỏi "Theo ý kiến của bạn, các biện pháp chống khủng bố của Mỹ sau cuộc tấn công ngày 11/9 có đem lại an ninh cho cuộc sống trên thế giới hay không," chỉ có 20% người Đức, 24% người Pháp và 30% người Italy trả lời là "có."

Đề án Sputnik.Mneniya được tiến hành thường xuyên ở châu Âu và Mỹ nhằm điều tra dư luận về những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục