SQC Bình Định, An Giang bám đuổi Hà Nội ACB

Cùng có chiến thắng 2-1, SQC Bình Định, An Giang tiếp tục bám đuổi Hà Nội ACB trên bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất quốc gia.
Chiều 29/6, vòng đấu thứ 16, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2010 đã trở lại sau 3 tuần tạm dừng để "tránh" World Cup. Tuy được nghỉ thi đấu, nhưng đội bóng Hà Nội ACB vẫn duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng tạm thời với 30 điểm, cho dù đội đứng thứ nhì và thứ ba là SQC Bình Định, An Giang có được hai trận thắng trước Quảng Nam Xuân Thành và Thành phố Hồ Chí Minh với cùng tỷ số 2-1.

Đạt đồng số điểm 27, hai đội bóng đến từ hai miền đất võ Bình Định và thành phố Long Xuyên tiếp tục bám đuổi Hà Nội ACB.

Tuy nhiên, khoảng cách 3 điểm có thể nhanh chóng bị san bằng khi ở vòng đấu thứ 17 diễn ra vào buổi chiều hai ngày 3, 5/7 tới, Hà Nội ACB thua Huda Huế trên sân Tự Do, trong khi đó SQC Bình Định, An Giang tiếp tục mạch chiến thắng trước Viettel và Ximăng Fico Tây Ninh.

Cũng trong chiều nay, được thi đấu trên sân nhà, đội bóng TDC Bình Dương đã vượt qua đội khách Hải Nhân Tiền Giang với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng cho "đội bóng đất Thủ" do công của Cokolic I.Hrvatsko ghi ở phút thứ 16.

Trong trận đấu này, phút 84, trọng tài chính Bùi Quang Thông cũng đã phải rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp phạt cầu thủ Trần Quốc Thịnh của Hải Nhân Tiền Giang vì lỗi xấu chơi.

Kết quả một số trận đấu khác diễn ra cùng giờ, trên sân Đồng Nai, Đồng Nai Berjaya chia điểm với Huda Huế với tỷ số 1-1. Ximăng Fico Tây Ninh thua 0-1 tại sân nhà trước Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Tại sân Cửa Ông, Than Quảng Ninh "cưa" điểm với Viettel khi hai đội thủ hòa 2-2.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức giải, các cầu thủ đã 14 lần sút tung lưới đối phương. Đội ngũ trọng tài phải sử dụng đến 25 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Đã có khoảng hơn 12.000 khán giả đến sân theo dõi các trận đấu, trung bình: 2.033 người/trận.

Trên bảng xếp hạng tạm thời sau vòng đấu này, bốn vị trí dẫn đầu là Hà Nội ACB (30 điểm), SQC Bình Định (27 điểm), An Giang (27 điểm), Than Quảng Ninh (24 điểm). Tiếp theo là Ximăng Fico Tây Ninh (21 điểm), Quảng Nam Xuân Thành (21 điểm), Xổ số kiến thiết Cần Thơ 21 điểm, Viettel (19 điểm), TDC Bình Dương (18 điểm), Huda Huế (15 điểm), Đồng Nai Berjaya (14 điểm), Hải Nhân Tiền Giang (13 điểm) và Thành phố Hồ Chí Minh (12 điểm)./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục