Sri Lanka: 1 trong 9 kẻ thực hiện loạt vụ đánh bom là phụ nữ

Cảnh sát Sri Lanka xác nhận có 9 kẻ tấn công liều chết liên quan tới loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn vào ngày 21/4, trong đó, 8 đối tượng đã được nhận dạng và 1 phần tử là nữ.
Lực lượng an ninh Sri Lanka phong tỏa bên ngoài hiện trường một vụ nổ nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo ngày 21/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Sri Lanka phong tỏa bên ngoài hiện trường một vụ nổ nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo ngày 21/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân hoa xã và Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene ngày 24/4 thông báo các cuộc điều tra do cảnh sát nước này tiến hành đã xác nhận 9 kẻ tấn công liều chết liên quan tới loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn vào ngày lễ Phục sinh 21/4, trong đó, 8 đối tượng đã được nhận dạng và 1 phần tử là nữ.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Wijewardene nói thêm, một trong số 9 đối tượng nói trên là chỉ huy của nhóm cực đoan địa phương thực hiện các vụ đánh bom này.

[Tổng thống Sri Lanka thay lãnh đạo quốc phòng sau vụ đánh bom]

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại hơn 60 nghi phạm đã bị bắt giữ kể từ khi loạt vụ tấn công xảy ra.

Theo Bộ trưởng Doanh nghiệp công Sri Lanka Lakshman Kiriella, có thể hơn 100 đối tượng sẽ bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục