Sri Lanka: 62 người chết và bị mất tích do mưa lớn

Mưa lớn kèm gió mạnh ở Sri Lanka trong 2 ngày cuối tuần đã cướp đi sinh mạng của 31 người, làm 31 người mất tích, 35 người bị thương.
Mưa lớn kèm theo gió mạnh ở Sri Lanka trong hai ngày cuối tuần đã cướp đi sinh mạng của 31 người, làm 31 người mất tích và 35 người bị thương.

Ngoài ra, mưa bão cũng phá hủy hơn 100 ngôi nhà và làm hư hại 2.185 tòa nhà.

Theo thông tin chính thức từ Trung tâm Quản lý Thiên tai (DMC), trong số 31 người tử vong có 30 người là dân chài đang hoạt động trên biển và 1 người trên đất liền.

Hiện lực lượng hải quân và không quân Sri Lanka đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm những người mất tích.

Trận mưa gió cường độ mạnh đã đổ bộ vào Sri Lanka từ sáng 8/6 và vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Mỗi năm, quốc gia Nam Á này đón hai đợt gió mùa, mang theo những cơn mưa quý giá nhưng đôi khi cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Tháng trước, một cơn bão nhiệt đới cũng tấn công bờ biển phía Đông nước này làm 7 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục