Sri Lanka: Đánh bom nhằm vào các bộ trưởng

Ngày 10/3, một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Godapitiya, thuộc huyện Matara ở miền Nam Sri Lanka, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương.

Ngày 10/3, một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Godapitiya, thuộc huyện Matara ở miền Nam Sri Lanka, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương.

Trong số những người bị thương có Bộ trưởng Bưu điện và Viễn thông Mahinda Wijesekera.
 
Cảnh sát cho rằng kẻ tấn công nhằm vào sáu bộ trưởng cùng các chính trị gia Sri Lanka đến nhà thờ trên dự lễ kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed.
 
Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên, song nhà chức trách cho rằng lực lượng ly khai Những con hổ giải phóng Tamin (LTTE) là thủ phạm, vì lực lượng này đã từng thực hiện các vụ tấn công tương tự nhằm vào các quan chức chính phủ.
 
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân chính phủ tuyên bố sắp quét sạch phiến quân LTTE đang bị dồn trong một khu vực 45km² ở Đông Bắc Sri Lanka sau hơn 1/4 thế kỷ nội chiến ở nước này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục