Sri Lanka đập tan tấn công trên biển của LTTE

Ngày 1/5, hải quân Sri Lanka đã đập tan một cuộc tấn công của lực lượng “Hổ biển”, tên thường gọi của lực lượng hải quân thuộc tổ chức vũ trang ly khai “Những con hổ giải phóng Tamin” (LTTE).

Ngày 1/5, hải quân Sri Lanka đã đập tan một cuộc tấn công của lực lượng “Hổ biển”, tên thường gọi của lực lượng hải quân thuộc tổ chức vũ trang ly khai “Những con hổ giải phóng Tamin” (LTTE).
 
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin từ Colombo cho biết 3 tàu của lực lượng LTTE tấn công các tàu của quân đội đang tuần tra ở ngoài khơi vùng biển huyện Mullaitivu ở miền Bắc Sri Lanka. Tuy nhiên, quân đội Sri Lanka đã phản công, phá hủy toàn bộ các tàu, tiêu diệt ít nhất 23 phần tử ly khai.
 
Nhằm ngăn chặn các chỉ huy cấp cao LTTE chạy trốn bằng đường biển sau khi quân đội truy mở chiến dịch truy quét mạnh vào sào huyệt của lực lượng ly khai, hải quân Sri Lanka đã triển khai nhiều tàu tuần tra, tàu cao tốc vũ trang phong tỏa vùng biển khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục