Sri Lanka đóng cửa các trường học, Ấn Độ chuẩn bị ứng phó bão Mandous

Ngày 9/12, Sri Lanka đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học do ô nhiễm không khí ở mức cao trong bối cảnh bão nhiệt đới Mandous quét qua vùng duyên hải của nước này kéo theo gió mạnh và mưa.
Sri Lanka đóng cửa các trường học, Ấn Độ chuẩn bị ứng phó bão Mandous ảnh 1Ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão Mandous tại cảng cá Kasimedu ở Chennai, Ấn Độ, ngày 8/12/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 9/12, Sri Lanka đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học do ô nhiễm không khí ở mức cao trong bối cảnh bão nhiệt đới Mandous quét qua vùng duyên hải của nước này kéo theo gió mạnh và mưa. Dự báo, bão sẽ tràn vào vùng duyên hải phía Đông Nam Ấn Độ trong đêm 9/12.

Tại thành phố Colombo và một số thành phố khác của Sri Lanka, bầu trời chuyển nhiều mây, mưa lác đác khi bão Madous thổi không khí ô nhiễm từ quốc gia láng giềng Ấn Độ sang.

Giới chức y tế nước này khuyến nghị trẻ em và người già nên ở trong nhà. Chất lượng không khí tại Sri Lanka sẽ được cải thiện trong ngày 9 và 10/12 khi bão di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng tới quốc gia này.

[Bão nhiệt đới Lisa ngày càng mạnh lên, đe dọa khu vực Caribe]

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ đã huy động khoảng 400 nhân viên ứng phó thảm họa túc trực nhận nhiệm vụ tại bang Tamil Nadu và kêu gọi người dân chủ động tích trữ đồ thiết yếu, chuẩn bị sơ tán tới nơi trú ẩn an toàn khi bão kéo đến.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết bão Madous vừa mới suy yếu nhưng cảnh báo khi đổ bộ, bão có thể gây ra sóng cao khoảng 0,5m dẫn tới ngập lụt tại những vùng trũng ven biển ở bàng Tamil Nadu và bang Puducherry lân cận.

IMD dự báo mưa lớn có thể xảy ra tại những vùng này và dọc bờ biển bang Andhra Pradesh, gây hư hại nhà cửa, mạng lưới cấp điện và liên lạc của các hộ dân sinh sống ở vùng duyên hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục