Sri Lanka: Pháo kích bệnh viện, 50 người chết

Ngày 13/5, bệnh viện duy nhất ở Mullivaikal, khu vực hiện do tàn quân li khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) kiểm soát ở miền Bắc Sri Lanka, lại phải hứng chịu thêm một vụ pháo kích, làm ít nhất 50 dân thường thiệt mạng.

Ngày 13/5, bệnh viện duy nhất ở Mullivaikal, khu vực hiện do tàn quân li khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) kiểm soát ở miền Bắc Sri Lanka, lại phải hứng chịu thêm một vụ pháo kích, làm ít nhất 50 dân thường thiệt mạng.

Bác sĩ T. Varatharajah, làm việc tại bệnh viện trên, cho biết chiều 13/5, ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi ba quả đạn pháo rơi trúng một bệnh viện tạm thời tại khu vực chiến sự ở Đông Bắc Sri Lanka.

Theo bác sĩ Varatharajah, vụ pháo kích trên diễn ra sau vụ tấn công tương tự ngày 12/5, khiến 47 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương. Tuy nhiên, ông Varatharajah không cho biết phía nào phải chịu trách nhiệm về vụ pháo kích này.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng đến nay, bệnh viện trên bị pháo kích. Ngày 2/5 vừa qua, bệnh viện này cũng bị trúng đạn pháo, làm 64 dân thường thiệt mạng và 87 người bị thương.

Hiện rất khó kiểm chứng các con số cũng như tình huống thương vong trong cuộc chiến ở Sri Lanka, bởi các quan sát viên và phóng viên không được phép vào vùng giao tranh.

LTTE cáo buộc quân chính phủ đã gây ra các vụ pháo kích nhằm vào dân thường, song quân chính phủ đã bác bỏ các buộc này, đồng thời khẳng định đã ngừng sử dụng pháo và súng cối từ nhiều tuần nay để tránh thương vong cho dân thường.

Theo Chính phủ Sri Lanka, hiện có khoảng 20.000 dân thường đang bị phiến quân LTTE cầm giữ làm "lá chắn sống" trong một diện tích chưa đầy 5km2 ở Đông Bắc nước này.

Theo Liên hợp quốc, có tới 50.000 dân thường Sri Lanka đang bị mắc kẹt tại khu vực chiến sự cuối cùng ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục