Sri Lanka sẽ nhập 100.000 tấn gạo để đảm bảo nguồn cung

Chính phủ Sri Lanka dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn gạo nhằm đảm bảo nguồn cung và kiềm chế giá gạo tăng cao ở trong nước.
Sri Lanka sẽ nhập 100.000 tấn gạo để đảm bảo nguồn cung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Nội thương và Hợp tác xã Sri Lanka (MCIT), chính phủ nước này dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn gạo nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và kiềm chế giá gạo tăng cao tại thị trường trong nước.

MCIT cho biết gạo sẽ được nhập khẩu và phân phối thông qua mạng lưới cửa hàng bán buôn, bán lẻ quốc doanh Lanka Sathosa Limited và giá bán sẽ do chính phủ ấn định và kiểm soát.

Theo MCIT, bằng cách “bổ sung” nguồn cung ra thị trường, Chính phủ Sri Lanka đang "làm nản lòng" một số nhà xay xát gạo tư nhân, hiện đang tìm cách “găm” một lượng gạo khá lớn để tăng giá bán.

Diện tích gieo trồng lúa vụ Maha 2013-2014 (từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014) tại Sri Lanka bị thu hẹp đáng kể do thời tiết khô hạn kéo dài từ đầu mùa vụ là nguyên nhân chính khiến sản lượng thóc gạo của nước này sụt giảm trong năm nay.

Vụ Maha thường chiếm hơn 60% tổng sản lượng thóc lúa hàng năm của Sri Lanka. Trong khi đó, sản lượng lúa vụ Yala (từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014) dự kiến cũng sẽ ở mức thấp, do thời tiết khô hạn trước đó gây ra tình trạng thiếu nước.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính trong niên vụ 2013/14 (từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014), Sri Lanka sẽ sản xuất khoảng 2,84 tấn gạo và nhập khẩu khoảng 20.000 tấn. Ngoài ra, USDA cũng dự báo sản lượng gạo của Sri Lanka trong niên vụ 2014/15 sẽ giảm khoảng 400.000 tấn, còn nhập khẩu vẫn ở mức chừng 20.000 tấn.

Trong khi đó, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ước tính sản lượng của Sri Lanka năm 2014 là 2,65 triệu tấn gạo, giảm 16% so với mức 3,14 triệu tấn của năm 2013.

Theo số liệu của FAO, trong tháng Năm, giá gạo trắng bán lẻ bình quân của Sri Lanka ở mức 67.610 LKR (520 USD/tấn), tăng khoảng 14% so với mức 59.580 LKR (470 USD/tấn) của cùng kỳ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục