Sri Lanka thông qua nội dung sửa đổi hiến pháp

Quốc hội Sri Lanka đã thông qua nội dung sửa đổi hiến pháp lần 18, mở đường cho Tổng thống Rajapakse ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Ngày 8/9, Quốc hội Sri Lanka đã thông qua nội dung sửa đổi hiến pháp lần thứ 18, mở đường cho đương kim Tổng thống Mahinda Rajapakse ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Việc sửa đổi hiến pháp cũng cho phép tổng thống có quyền bổ nhiệm các quan chức cấp cao chủ chốt trong ngành tư pháp, cảnh sát, ủy ban bầu cử và ngân hàng trung ương.

Nội dung sửa đổi trên giành được sự ủng hộ của hơn 2/3 số nghị sĩ trong tổng số 225 nghị sĩ của Quốc hội (161 phiếu thuận và 17 phiếu chống). Đảng quốc gia thống nhất (UNP), đảng đối lập chính ở Sri Lanka, đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu để phản đối việc sửa đổi trên.

Theo nội dung sửa đổi hiến pháp, Tổng thống Rajapakse, 64 tuổi, có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2016.

Ông Rajapakse lên cầm quyền năm 2005 sau khi lực lượng nổi dậy Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) bị đánh bại, chấm dứt gần ba thập kỷ nội chiến ở Sri Lanka. Ông tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào tháng Giêng vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục