Sri Lanka trả tự do cho 5 ngư dân Ấn Độ bị kết án tử hình

Theo lệnh ân xá của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, chính quyền Colombo đã trả tự do cho 5 ngư dân Ấn Độ bị kết án tử hình về tội buôn bán ma túy.
Sri Lanka trả tự do cho 5 ngư dân Ấn Độ bị kết án tử hình ảnh 15 ngư dân bị bắt ngày 28/11/2011 do tội buôn ma túy. (Nguồn: indianexpress.com)

Báo The India Express ngày 20/11 đưa tin, theo lệnh ân xá của Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, chính quyền Colombo đã trả tự do cho 5 ngư dân Ấn Độ bị kết án tử hình về tội buôn bán ma túy.

Theo báo trên, các ngư dân trên đã được phóng thích và đưa đến văn phòng Cao ủy Ấn Độ tại Colombo hôm 19/11.

Xác nhận thông tin trên, một quan chức cấp cao Cao ủy Ấn Độ tại Colombo cho biết các ngư dân được trả tự do có thể được đưa về Chennai tối 20/11.

Năm ngư dân Ấn Độ gồm P. Emerson (40 tuổi), P. Agustus (32 tuổi), R. Wilson (42 tuổi), K. Prasad (30 tuổi) và J. Langlet (22 tuổi) đã bị chính quyền Colombo bắt giữ ngày 28/11/2011 về tội buôn bán ma túy từ Ấn Độ.

Trong tuyên bố chính thức, Cao ủy Ấn Độ tại Colombo đã cảm ơn Tổng thống Rajapaksa đã ra lệnh ân xá và trả tự do cho ngư dân Ấn Độ, đồng thời cho rằng cử chỉ nhân đạo của Sri Lanka sẽ góp phần tăng cường hơn nữa các mối quan hệ mạnh mẽ và nhiều mặt giữa Ấn Độ và Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục