Sri Lanka trông đợi viện trợ của Nhật để phát triển cảng Trincomalee

Thủ tướng Sri Lanka cho hay vì các nước thuộc khu vực Vịnh Bengal sẽ phát triển nhanh trong 20 năm tới nên cảng Trincomalee ở miền Đông Sri Lanka sẽ trở thành cảng trung tâm ở khu vực.
Sri Lanka trông đợi viện trợ của Nhật để phát triển cảng Trincomalee ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (trái) và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (Nguồn: AP)

Báo Colombo Page đưa tin, trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đang ở thăm, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 21/8 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa nước này và Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Wickremesinghe và Bộ trưởng Onodera đã thảo luận về hợp tác an ninh hàng hải giữa Sri Lanka và Nhật Bản cũng như hòa bình khu vực. Thủ tướng Wickremesinghe đã chỉ ra rằng Sri Lanka luôn cam kết thực hiện tự do hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương.

Ông còn cho hay, vì các nước thuộc khu vực Vịnh Bengal sẽ phát triển nhanh trong 20 năm tới nên cảng Trincomalee ở miền Đông Sri Lanka sẽ trở thành cảng trung tâm ở khu vực. Ông nhấn mạnh Sri Lanka trông đợi khoản viện trợ của Nhật Bản để phát triển cảng này.

Về phần mình, Bộ trưởng Onodera bày tỏ hy vọng sẽ thăm Trincomalee để xem xét và có thêm hiểu biết về cảng này cũng như khu vực nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục