Sri Lanka tuyên bố ngừng bắn trong 48 giờ

Ngày 12/4, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã ra lệnh cho quân đội chính phủ ngừng các chiến dịch tấn công lực lượng phiến quân Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) trong dịp Năm mới kéo dài hai ngày của người Sinhala và người Tamil.

Ngày 12/4, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã ra lệnh cho quân đội chính phủ ngừng các chiến dịch tấn công lực lượng phiến quân Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) trong dịp Năm mới kéo dài hai ngày của người Sinhala và người Tamil.

Lễ hội Năm mới bắt đầu từ ngày 13/4.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Rajapakse cũng kêu gọi các tay súng LTTE hạ vũ khí đầu hàng và vĩnh viễn từ bỏ các hành động bạo lực, khủng bố. Hiện LTTE chưa có phản ứng về lệnh ngừng bắn của Tổng thống Rajapakse.

Tuyên bố ngừng bắn của Chính phủ Sri Lanka nhằm cho phép hàng nghìn thường dân Tamil có thể tổ chức vui đón Năm mới, đồng thời giúp họ có cơ hội thoát khỏi vùng lãnh thổ do phiến quân chiếm giữ đến lánh nạn tại các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Lệnh ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh quân đội Sri Lanka thời gian qua liên tục mở các chiến dịch truy quét LTTE và đã dồn lực lượng này vào một khu vực ven biển có diện tích chưa đầy 20km2.

Tổng thống Rajapakse đã tuyên bố quân đội sẽ tăng cường tấn công tới khi nào tiêu diệt hoàn toàn các tay súng LTTE, tiến tới chấm dứt cuộc chiến đòi ly khai của cộng đồng người Tamil thiểu số bắt đầu từ năm 1972./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục