Sri Lanka ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày 19/9, tại Colombo, Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã tổ phát động đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Ngày 19/9, tại Colombo, Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã tổ chức míttinh kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh 2/9 và phát động đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tới dự buổi mít tinh có Lãnh đạo Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam cùng đông đảo đảng viên Đảng Mặt trận Nhân dân Tự do, thanh niên và học sinh Colombo; Đại sứ Việt Nam Tôn Sinh Thành cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka.

Tại buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 67 năm qua, và cảm ơn nhân dân Sri Lanka đã ủng hộ mạnh mẽ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay.

Đại sứ cũng cho biết chiến tranh tuy đã kết thúc 37 năm, nhưng tại Việt Nam hiện vẫn có hàng vạn người sinh ra bị khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc da cam từ thời kỳ chiến tranh, cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam Bimal Ratnayake đọc diễn văn ca ngợi những thành tựu kỳ diệu của Việt Nam trong 67 năm qua và coi đây là tấm gương sáng cho nhân dân Sri Lanka. Tiếp đó, Tiến sỹ Chandrasena, thành viên Qũy Hữu nghị đã có bài thuyết trình giải thích cặn kẽ tác hại của chất hóa học dioxin không chỉ đối với môi trường, sinh thái và cơ thể người mà còn để lại di chứng cho các thế hệ sau. Ông nhấn mạnh, hiện nay chất độc da cam vẫn đang hủy hoại môi trường, đe doạ nghiêm trọng đến đời sống của người dân Việt Nam.

Cuối buổi lễ, tiến sỹ Nalinda Jayatissa, Phó Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chính thức phát động đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với việc công bố “Tuyên ngôn Đoàn kết Việt Nam”, trong đó yêu cầu phía Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, đồng thời kêu gọi nhân dân Sri Lanka ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong cuộc sống cũng như trong cuộc đấu tranh đòi công lý. Lãnh đạo Quỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam cho biết đợt quyên góp này nhằm ủng hộ thuốc men và xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục