Sria Lanka lại xảy ra vụ nổ thứ bảy gần thủ đô Colombo

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Sria Lanka cho biết đã xảy ra vụ nổ thứ bảy tại khu vực Dehiwela, gần thủ đô Colombo của nước này.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, ngày 21/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, ngày 21/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Sria Lanka cho biết đã xảy ra vụ nổ thứ bảy tại khu vực Dehiwela, gần thủ đô Colombo của nước này.

Cùng ngày 21/4, tại Sri Lanka đã xảy ra 6 vụ nổ trước đó, trong đó có 3 vụ ở nhà thờ và 3 vụ ở khách sạn.

Thông tin mới nhất của kênh Newsfirst Sri Lanka cho biết đã có ít nhất 160 người thiệt mạng trong 6 vụ nổ xảy ra sáng 21/4 tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka.

[Ít nhất đã có 160 người thiệt mạng trong các vụ nổ tại Sri Lanka]

Trong phát biểu đăng trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời kêu gọi người dân nước này đoàn kết, không đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng.

Ông khẳng định chính phủ sẽ ngay lập tức tiến hành các biện pháp nhằm khống chế tình hình.

Trước đó, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết ông thực sự bị sốc trước thông tin về loạt vụ nổ, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.

Cùng ngày, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe chiều cùng ngày đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục