"Star Wars 8: The Last Jedi": Phá cách để đem tới sự mới lạ

Dù có phá cách, song “Star Wars 8” vẫn đem lại thông điệp quan trọng mà series này luôn hướng tới: Niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.
"Star Wars 8: The Last Jedi": Phá cách để đem tới sự mới lạ ảnh 1The Last Jedi gây tranh cãi giữa giới phê bình và người hâm mộ

Năm 2015, Disney tái sinh thương hiệu “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) với tập phim “The Force Awakens” (Thần Lực thức tỉnh) sau 12 năm vắng bóng màn bạc. Tập phim này nhanh chóng gặt hái những thành công rực rỡ khi thu về tới 2 tỷ USD trên toàn cầu và là phim ăn khách thứ ba trong lịch sử điện ảnh. 

Với thành công nhường ấy, việc tập phim “The Last Jedi” (Người được cộng đồng người hâm mộ “Star Wars” trông đợi là điều không tránh khỏi. Với khán giả Việt Nam, “The Last Jedi” còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi bộ phim có sự góp mặt của Ngô Thanh Vân cùng nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran.

Tập Star Wars khác biệt nhất

“The Last Jedi” diễn ra ngay sau những sự kiện trong phần bảy. Rey (Daisy Ridley thủ vai) tìm tới hành tinh Ahch-To nơi bậc thầy Jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) đang sống ẩn dật để mời ông quay lại giúp phe Resistance (Kháng Chiến) chống lại thế lực First Order (Đế chế đệ Nhất). Trong lúc Rey cố gắng thuyết phục một Luke đã không còn màng chuyện thế sự thì phe Resistance đứng trước nguy cơ diệt vong.

Sau khi bị mất đi món vũ khí hủy diệt Starkiller trong tập The Force Awakens, phe First Order quyết tận diệt phe Resistance. Theo chỉ thị từ Chỉ huy tối cao Snoke, Kylo Ren (Adam Driver) cùng tướng Hux (Domhnall Gleeson) tung gần như toàn lực để “ép ra bã” phía Resistance của nữ tướng Leia (Carrie Fisher). Dù chống chọi rất kiên cường như phe Resistance dường như sẽ không có cửa sống sót trước trận chiến không cân sức với đế chế First Order, trừ phi có một phép màu xảy ra...

Thay thế J.J. Abrams trên cương vị đạo diễn “Star Wars” phần mới này là Rian Johnson – một fan trung thành từ bé của loạt phim này. Vị đạo diễn 43 tuổi này táo bạo đưa vào kịch bản “The Last Jedi” những hướng đi mới và những quyết định có thể khiến fan lâu năm của “Star Wars” bị sốc.

Bản thân tài tử Mark Hamill – vốn là huyền thoại của loạt phim khi đóng vai chính trong ba tập phim gốc – từng tìm gặp Johnson để chia sẻ cảm xúc sau khi đọc kịch bản: “Tôi bất đồng với hầu hết mọi quyết định mà anh lựa chọn cho nhân vật Luke của tôi. Nhưng giờ khi đã gỡ bỏ bức xúc ấy để không còn gì lấn cấn, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chấp nhận và hiện thực hóa những ý tưởng của anh”.

"Star Wars 8: The Last Jedi": Phá cách để đem tới sự mới lạ ảnh 2Diễn viên Ngô Thanh Vân.

Đến bản thân Mark Hamill còn cảm thấy vậy, không ngạc nhiên khi bom tấn này gây tranh cãi lớn ngay chính giữa cộng đồng fan Star Wars – vốn coi loạt phim này như một thứ tôn giáo, một niềm đam mê và một nét văn hóa. Trong khi giới phê bình ca ngợi hết lời về một “Star Wars ít chất Star Wars nhất” và “chấp nhận những rủi ro lớn khi đưa câu chuyện tới những ngã rẽ mới đầy bất ngờ” thì nhiều người hâm mộ lại coi “The Last Jedi” như một sự phản bội. 

Cùng trên một trang web RottenTomatoes, điểm số giữa các nhà phê bình (93% đánh giá tích cực) và khán giả (56%) có độ chênh lệch rất cao thể hiện sự khác biệt lớn lao trong đánh giá.

Hoành tráng và liều lĩnh

Vậy thực chất “The Last Jedi” có ở mức thảm họa như nhiều người bình luận trên trang Facebook chính của phim không? Câu trả lời là “Không”, dù phim có nhiều trường đoạn khá lê thê, thiếu logic và thậm chí còn khiến người xem há hốc mồm vì không tin nổi những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Việc Rian Johnson cố gắng đưa thêm nhiều câu thoại hoặc tình huống hài hước theo phong cách Disney cũng có phần phản tác dụng bởi loạt phim “Star Wars” vốn chưa bao giờ nổi tiếng về khía cạnh gây cười. 

Nếu như “The Force Awakens” có công thức tương đối an toàn cho một sự trở lại sau 12 năm bằng nhiều tình tiết gợi nhớ tập “A New Hope” thì “The Last Jedi” lại dám lái con tàu “Star Wars” sang một không gian mới đầy những dấu hỏi. Nhiều người thất vọng với “The Last Jedi” vì bộ phim không giống với những gì họ tưởng tượng trước đó hay không giải đáp những thắc mắc trước khi phim ra rạp mà thậm chí còn đặt ra thêm nhiều dấu hỏi hơn. Song “quên đi những giá trị xưa cũ và hướng đến tương lai” chính là một trong những thông điệp chính của “The Last Jedi”.

Tập phim này không hề đập tan hoàn toàn những giá trị xưa cũ làm nên thương hiệu “Star Wars”, trái lại còn khéo léo gợi nhớ các tập phim gốc như sự xuất hiện của một nhân vật quen thuộc hay tái hiện cảnh hai mặt trời cùng lặn kinh điển từ “A New Hope”. Đã 40 năm kể từ khi “A New Hope” ra mắt và vũ trụ “Star Wars” cũng cần sự mới lạ theo thời cuộc và tiếp cận những thế hệ khán giả mới. 

"Star Wars 8: The Last Jedi": Phá cách để đem tới sự mới lạ ảnh 3Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Merie Tran trong The Last Jedi

Một trong những thay đổi rõ rệt có thể nhận ra là các tuyến truyện phụ có sự tham gia của các diễn viên châu Á – thể hiện sự đa dạng đúng như thế giới hiện tại. Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran sát cánh phiêu lưu cùng anh chàng Finn (John Boyega) để tìm đường cứu Resistance, trong khi vai của Ngô Thanh Vân (được giới thiệu ở credit là Veronica Ngô) dù ngắn nhưng không hề kém phần quan trọng trong trận chiến đầu phim. “Đả nữ” họ Ngô gây ấn tượng với gương mặt đẹp, thần thái tốt và trở thành diễn viên Việt Nam hiếm hoi đóng trong một phim gần như chắc chắn sẽ đạt doanh thu trên 1 tỷ USD.

[Gặp hai kiều nữ gốc Việt tham gia bom tấn Star Wars]

Trận chiến ngoài không gian ở đầu phim được dàn dựng hoành tráng và cũng báo hiệu sẽ còn thêm nhiều hy sinh, mất mát xuyên suốt phim. Trong một cuộc chiến một mất một còn vì sự an nguy của dải thiên hà, một quyết định sai lầm có thể dẫn tới hậu họa không lường. Vì lẽ đó, “The Last Jedi” có nhiều cảnh tập trung vào khía cạnh tâm lý. 

Cuộc chiến tâm lý nổi bật nhất là giằng xé nội tâm của nhân vật Kylo Ren, hay chính Luke kỳ cựu với ám ảnh quá khứ. Chính những quyết định bất ngờ của các nhân vật trong những thời khắc quan trọng đã khiến “The Last Jedi” trở thành một bộ phim “táo bạo” so với các phần “Star Wars” khác và khiến phần chín càng được mong ngóng để giải đáp những dấu hỏi còn sót.

Đối với những fan “Star Wars” có tư tưởng cởi mở hơn hoặc với những người mê bom tấn, “The Last Jedi” có thể ghi điểm nhờ các màn kỹ xảo hay dàn dựng chiến đấu ấn tượng. Sau khoảng hai phần ba đẩy dần tình tiết lên một cách tương đối chậm rãi, những cuộc chiến khúc cuối phim thực sự đã mắt từ bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo cho tới dàn dựng. 

Thời lượng các màn chiến đấu bằng gươm ánh sáng của “The Last Jedi” tương đối nhiều so với một tập “Star Wars” thông thường và có thể thu hút ngay cả những ai chưa biết nhiều về thế giới này. Xem phim, khán giả Việt Nam có thể hiểu phần nào lý do phương Tây si mê “Star Wars”, bởi cách bộ phim sáng tạo ra những thế giới, tộc người mới và thôi thúc đam mê khám phá những miền đất, không gian mới. 

Tương lai của cuộc chiến giữa Resistance và First Order, Rey và Kylo hay xa hơn là Thiện và Ác... sẽ được hé lộ trong phần chín ra mắt sau đây hai năm. Còn trước mắt, “The Last Jedi” là lời tiễn biệt mà nữ diễn viên quá cố Carrie Fisher xứng đáng được có (bà ra đi vĩnh viễn cuối năm 2016 và đạo diễn đã giữ toàn bộ các phân cảnh có mặt Fisher). Có thể “phá cách” hoặc thiếu thuyết phục đôi chỗ song nhìn tổng thể, “Star Wars 8” vẫn đem lại thông điệp quan trọng mà series này luôn hướng tới: Niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Star Wars: The Last Jedi
Đạo diễn: Rian Johnson
Diễn viên: Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, Adam Driver
Thể loại: Khoa học viễn tưởng, Phiêu lưu
Thời lượng: 152 phút
Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 15/12
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục