Starbucks chấp nhận thanh toán bằng "ví điện tử"

Chuỗi cửa hàng càphê Starbucks đã bắt đầu cho phép khách hàng tại Mỹ thanh toán đồ uống tại các cửa hàng này bằng "ví điện tử."
Chuỗi cửa hàng càphê Starbucks ngày 19/1 cho biết đã bắt đầu cho phép các khách hàng tại Mỹ thành toán đồ uống tại các cửa hàng này bằng những chiếc điện thoại di động có tích hợp công cụ thanh toán điện tử hay còn gọi là "ví điện tử."

Starbucks cho biết hệ thống thanh toán bằng điện thoại di động, đã được thử nghiệm tại một số thành phố của Mỹ hồi năm ngoái, sẽ được mở rộng ra đối với gần 6.800 cửa hàng của Starbucks trên toàn nước Mỹ, và đây sẽ là hệ thống thanh toán bằng điện thoại di động lớn nhất nước Mỹ.

Trong khi người dân Nhật Bản từ lâu đã có thể thanh toán bằng những chiếc điện thoại của mình đối với việc mua sắm một số mặt hàng nhất định, nhưng với việc chấp nhận thanh toán bằng "ví điện tử" này của Starbucks, người dân Mỹ mới thực sự ở giai đoạn khởi đầu.

Starbucks cho biết những người sở hữu điện thoại Blackberry, iPhone hay máy tính bảng iPad có thể tải một ứng dụng miễn phí mang tên Starbucks Card, sau đó có thể sử dụng các thiết bị này để thanh toán đồ uống tại các cửa hàng của Starbucks, bằng cách đưa các thiết bị vào một thiết bị "quét" tại quầy thanh toán ở các cửa hàng.

Tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của khách hàng sẽ bị khấu trừ một số tiền bằng với mức tiền mà khác hàng đó phải thanh toán./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục