Starbucks, Fiat bị truy thu hàng triệu euro tiền thuế ở châu Âu

Starbucks và Fiat bị truy thu hàng triệu euro tiền thuế ở châu Âu

Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EU, bà Margrethe Vestager, cho rằng nếu làm theo đúng các quy định của EU, tiền thuế mà Fiat phải trả ở Luxembourg phải cao hơn gấp 20 lần.
Starbucks và Fiat bị truy thu hàng triệu euro tiền thuế ở châu Âu ảnh 1(Nguồn: BBC)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/10 yêu cầu Starbucks Corp và Fiat Chrysler Automobiles NV mỗi công ty nộp lại từ 20-30 triệu euro (23-34 triệu USD) tiền thuế sau khi các công ty này bị giới chức EU điều tra về hành vi chuyển lợi nhuận để tìm cách trốn thuế.

Brussels cho biết các thỏa thuận về thuế của “người khổng lồ” chuỗi quán càphê Starbucks (Mỹ) tại Hà Lan, và công ty sản xuất ôtô Fiat (Italy) ở Luxembourg là bất hợp pháp, và yêu cầu Hà Lan và Luxembourg thu hồi số tiền thuế thất thoát trên.

Đây là bước đi đầu tiên của EC trong chiến dịch chống lại các thỏa thuận ngầm về thuế quan giữa một số tập đoàn đa quốc gia và giới chức các nước.

Hà Lan và Luxembourg đều lên tiếng phản đối quyết định trên của EC, và tuyên bố sẽ tranh đấu về vấn đề này. Thỏa thuận thuế quan giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu và doanh nghiệp là hợp pháp ở mỗi nước đó, phía Starbucks và Fiat cũng khẳng định thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế ở mỗi quốc gia, nơi có các hoạt động kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, nếu xét theo luật cạnh tranh công bằng của EU, những đại doanh nghiệp có thỏa thuận với chính phủ này được hưởng lợi lớn hơn.

Trong trường hợp của Fiat, Ủy viên phụ trách cạnh tranh của EU, bà Margrethe Vestager, cho rằng nếu làm theo đúng các quy định của EU, tiền thuế mà Fiat phải trả ở Luxembourg phải cao hơn gấp 20 lần.

Bà Vestager, nguyên Bộ trưởng Kinh tế Đan Mạch, đã mạnh tay hành động trong cuộc chiến chống trốn thuế kể từ khi giữ chức vụ mới tại EU năm ngoái. Bà cảnh báo sẽ còn nhiều doanh nghiệp khác bị “sờ gáy.”

Năm ngoái, EC đã triển khai một loạt cuộc điều tra trốn thuế, khi vụ bê bối LuxLeaks bị phanh phui. Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đã đạt được thỏa thuận giảm thuế với chính quyền Luxembourg, và tìm cách chuyển lợi nhuận sang nước này để đóng thuế thấp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục