STB, người hùng của phiên giao dịch 26/2

Niềm vui tăng điểm trên thị trường chứng khoán không thể trọn vẹn, khi mà phiên đảo chiều vừa qua lại nằm trong thế bị động.

Niềm vui tăng điểm trên thị trường chứng khoán không thể trọn vẹn, khi mà phiên đảo chiều vừa qua lại nằm trong thế bị động.

Nếu hôm qua cơn gió lành được thổi vào từ bên kia bán cầu thì có lẽ hôm nay, 26/2, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đã hợp lực tạo ra cơn áp thấp tràn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), ngay trong đợt một, lệnh chào bán với giá ưu tiên mở cửa ATO được đẩy vào liên tục, trên các mã chính như DPM, FPT, HPG … dư bán luôn áp đảo dư mua. Ngay trong đợt này VN-Index đã đánh mất 2,55 điểm, tạm thời lùi về mốc 241,78 điểm.

Trong đợt 2, diễn biến thị trường mỗi lúc một xấu đi và có những lúc VN-Index đã rời khỏi ngưỡng 240 điểm. Mã cổ phiếu SSI nếu như trong ngày hôm qua tăng trần thì hôm nay trượt dốc thê thảm, có nhiều thời điểm cột dư mua đã phải bỏ trống trên bảng điện tử. Những tưởng xu thế thị trường sẽ kéo VN-Index quay lại chu kỳ rơi tự do của 11 phiên trước đó, nhưng hôm nay STB đã vượt lên như một người hùng cứu vớt toàn thị trường ra khỏi nguy cơ giảm điểm sâu.

Câu chuyện của mã cổ phiếu STB vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, trong lúc các mã đồng hạng khác đã chịu buông tay giảm giá, thì STB vẫn giữ được mức giá tham chiếu và tăng trần trong thời điểm gần kết thúc phiên với khối lượng tăng đột biến trên 4,171 triệu đơn vị được giao dịch thành công (tương ứng trên 30% khối lượng khớp toàn thị trường).

Trên thị trường xuất hiện tin đồn “Gia đình một đại gia đã ra tay gom hàng”, xong các nhà đầu tư nên cảnh giác với những thông tin kiểu như trên, vì theo các chuyên gia thì hiện tại bản thân STB chưa phát ra tín hiệu lạc quan đặc biệt nào.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm nhẹ 1,8 điểm dừng ở ngưỡng 242,53 điểm (giảm tương ứng 0,74%). Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 13,562 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 233,749 tỷ đồng.

Trong khi đó tại sàn Hà Nội, xong động lực từ STB đã giúp cho người bà con cùng ngành là ACB duy trì được sức mua áp đảo đến tận cuối phiên.

Thành quả HASTC-Index duy trì được sắc xanh, tăng nhẹ 0,17 điểm lên mốc 82 điểm phần lớn là nhờ công của hai mã ACB và VCG. Lượng giao dịch toàn thị trường đạt 6,451 triệu đơn vị tương ứng 122,986 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục