Stoichkov thay Falko Goetz dẫn dắt tuyển Việt Nam?

Theo hãng thông tấn Bulgaria, huyền thoại Hristo Stoichkov sẽ sớm thay thế huấn luyện viên Falko Goetz để dẫn dắt tuyển Việt Nam.
Theo hãng thông tấn Bulgaria, huyền thoại của bóng đá Bulgaria Hristo Stoichkov sẽ sớm thay thế huấn luyện viên Falko Goetz để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Website novinite.com đăng tải với tiêu đề: "Huyền thoại World Cup của chúng ta - Hristo Stoichkov - sẽ sớm trở lại Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển nước này."

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Bulgaria cũng kèm theo lời nhận xét: "Stoichkov là người đã liên hệ đến dẫn dắt tuyển Việt Nam sớm nhất. Tuy nhiên, hợp đồng sau đó đã không được triển khai mà thay vào đó là Falko Goetz...".

[Chuyện cuối tuần: VFF và hội chứng né trách nhiệm]

Đây không phải là lần đầu tiên, huyền thoại người Bulgaria này được nhắc đến như là ứng cử viên cho cương vị huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ, giữa lúc việc chọn thầy ngoại cho đội tuyển Việt Nam được cho là gần như đã ngã ngũ, với phần thắng thuộc về Falko Goetz thì Stoichkov bất ngờ đến Việt Nam theo lời mời của một công ty truyền thông.

Ngay sau khi Stoichkov xuất hiện tại trụ sở của VFF, hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời một người bạn thân của cựu danh thủ này, Emil Dimitrov, cho biết Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1993 đã bay sang Việt Nam để thương thảo hợp đồng.

Sau khi mẩu tin này được đưa ra, đã có tờ báo đã khẳng định chính Stoichkov mới là ứng viên số 1 cho chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, nhưng cuối cùng, người ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn là Falko Goetz.

Tuy nhiên, sau đúng 6 tháng 2 tuần "chèo lái" đội tuyển Việt Nam, tương lai của Falko Goetz tại đội tuyển dường như đã chấm dứt sau cuộc họp  lần 7 ban chấp hành khóa VI của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra chiều 22/12.

Sau khi thông tin này được đưa ra, Falko Goetz dù vẫn chưa chính thức bị VFF sa thải, song truyền thống Đức và quốc tế đều đã loan tin cựu huấn luyện viên Hertha Berlin đã mất việc.

[Báo Đức bị sốc trước tin Falko Goetz bị sa thải]

Phiên bản điện tử của tờ báo hàng đầu nước Đức Welt Online chạy hàng tít “Falko Goetz bị sa thải khỏi cương vị huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam,” đồng thời trích lời ông phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nói: “Ở mọi quốc gia, việc một huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm sau thất bại của đội nhà là chuyện bình thường.”

Ngoài báo chí Đức, các tờ báo quốc tế đều dẫn lại tin của hãng AFP, trong đó cũng có nhắc tới việc Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn được giữ lại dù đã nộp đơn xin từ chức. AFP cũng đồng thời đưa tin VFF đã sa thải Falko Goetz kèm theo tấm ảnh nhà cầm quân người Đức thời điểm đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Và giờ là novinite.com, mặc dù website trên không đưa ra bất cứ tiết lộ nào về vụ đàm phán giữa Hristo Stoichkov và VFF, nhưng từ đó cho thấy thông tin VFF sa thải huấn luyện viên Falko Goetz đã lan rộng.

Thành tích trong vai trò huấn luyện viên của Hristo Stoichkov

Dưới sự dẫn dắt của Stoichkov, đội tuyển Bulgaria đã không lọt được vào vòng chung kết World Cup 2006 và Euro 2008, chưa kể nội bộ liên tục bất đồng, dẫn tới việc các ngôi sao như Stillian Petrov hay Martin Petrov tuyên bố tẩy chay đội tuyển chừng nào cựu Vua phá lưới World Cup 1994 còn tại vị.

Sau đó, Stoichkov chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Celta Vigo của Tây Ban Nha, nhưng khiến đội bóng này rớt hạng chỉ sau ba tháng cầm quân. Năm 2009, Stoichkov dẫn dắt một câu lạc bộ của Nam Phi là Sundown strong một thời gian ngắn và cũng không làm nên trò trống gì.


Từ hơn một năm qua, ông này chỉ xuất hiện trên mặt báo với tư cách là một bình luận viên, mà gần đây nhất là hình ảnh bắt tay với huấn luyện viên Jose Mourinho ở trận chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha (sau trận đấu Stoichkov đã lớn tiếng chê bai Messi và Xavi).

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục