Stratfor dự báo quan hệ Mỹ-Nga ấm lên, phương Tây bị chia rẽ

Công ty khảo sát phân tích Stratfor dự báo chính phủ mới của Mỹ có thể xóa bỏ biện pháp trừng phạt Nga trong khi sự chia rẽ trong EU sẽ ngày càng hằn sâu.
Stratfor dự báo quan hệ Mỹ-Nga ấm lên, phương Tây bị chia rẽ ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Sputnik, Công ty khảo sát phân tích Stratfor (Mỹ) đã đưa những dự báo về tình hình địa chính trị trong tương lai gần, trong đó đáng chú ý là việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ sẽ có thể dẫn đến "sự ấm lên" trong quan hệ với Nga.

Stratfor cho rằng chính phủ mới của Mỹ có thể xóa bỏ biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong suốt ba năm qua. Điều này sẽ càng làm tăng sự ảnh hưởng của Nga ở các nước thuộc Liên Xô cũ.

Bên cạnh đó, sự chia rẽ trong Liên minh châu Âu (EU) cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Nga thoát khỏi khủng hoảng do trừng phạt kinh tế và giá dầu thấp.

Stratfor cũng đưa ra 4 điểm cho thấy các nước thuộc Liên Xô trước đây sẽ "tái đánh giá lập trường về phương Tây."

Thứ nhất là tân Tổng thống Moldova, nhà xã hội chủ nghĩa Igor Dodon chắc chắn sẽ nỗ lực thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ với Moskva.

Thứ hai, quan điểm của Gruzia về các vùng lãnh thổ ly khai Abkhazia và Nam Ossetia "đã bắt đầu mềm mỏng."

Thứ ba, Ukraine không còn tin tưởng vào "sự hỗ trợ không ngừng" từ phương Tây và chính quyền Kiev sẽ thay đổi thái độ về gói thỏa thuận Minsk.

Thứ tư, Uzbekistan cùng Azerbaijan ngày càng mua thêm nhiều vũ khí từ Moskva và huấn luyện quân đội với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga.

Theo Stratfor, khi Mỹ có một chính phủ mới và sự chia rẽ trong EU tăng lên, Nga sẽ có cơ hội "phục hồi ảnh hưởng ở nhiều quốc gia láng giềng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục