'Sự đổ vỡ quan hệ Nga-Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới'

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo "sự đổ vỡ quan hệ" giữa Moskva và Washington là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới.
'Sự đổ vỡ quan hệ Nga-Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới' ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 9/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo "sự đổ vỡ quan hệ" giữa Moskva và Washington là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới, chỉ khi hai nước này hợp tác với nhau mới có thể ngăn chặn lan tràn các loại vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn của tờ Bild am Sonntag, Ngoại trưởng Gabriel nói: "Quan hệ bị đổ vỡ hoàn toàn giữa Mỹ và Nga là mối đe dọa to lớn nhất đối với nền hòa bình trên hành tinh. Nếu Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, những nước khác sẽ làm theo. Chỉ khi Mỹ và Nga phối hợp với nhau mới có thể ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân."

"Nếu quan hệ giữa Washington và Moskva không được cải thiện, con cháu chúng ta sẽ lớn lên trong cảnh nguy hiểm, trong thế giới hỗn loạn đầy vũ khí hạt nhân," ông Gabriel nói thêm.

Bộ trưởng Gabriel nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng chi tiêu cho quân sự và giảm kinh phí cho mục đích hợp tác phát triển. Bằng cách đó, ông Trump đang làm xuất hiện hàng triệu người tị nạn mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục