Sử dụng đại dương giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi kiến nghị, trong thời gian tới, các quốc gia cần tăng cường nghiên cứu sử dụng đại dương như một giải pháp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên trái đất.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi kiến nghị, trong thời gian tới, các quốc gia cần tăng cường nghiên cứu sử dụng đại dương như một giải pháp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên trái đất.

Đây cũng là một trong những thông điệp mà các chuyên gia đến từ Việt Nam đưa ra tại
Hội nghị đại dương thế giới (WOC) 2009 và Tuyên bố đại dương Manado được tổ chức tại Indonesia ngày 11/5/2009 vừa qua.

Cũng tại Hội nghị này, Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam đã đưa ra thông điệp về các ưu tiên chính sách đối với biển và đại dương ở cấp quốc tế và quốc gia đang phát triển.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng chúng ta nói nhiều về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến đại dương, vùng bờ và hải đảo, nhưng lại ít nói đến biến đổi đại dương và tác động của nó đến bầu khí quyển và cuộc sống của sinh giới trong nó. Trong khi đó, đại dương và khí quyển là hai hệ thống tự nhiên tương tác cấp hành tinh, quyết định chu trình mưa - bốc hơi trên toàn hành tinh (chu trình nước toàn cầu).

Những vấn đề này đã được các chuyên gia Việt Nam bàn thảo trong một cuộc Hội thảo chuyên đề "Đại dương đối với biến đổi khí hậu và an ninh sinh thái" vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày đại dương thế giới (8/6).

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức, mục tiêu quan trọng của Hội nghị WOC 2009 là thảo luận và đi đến thống nhất về vai trò của đại dương đối với biến đổi khí hậu; kêu gọi sự quan tâm của các quốc gia đối với vấn đề này.

Cũng chính vì thế, hội nghị WOC 2009 đã thông qua Tuyên bố chung về đại dương (Tuyên bố đại dương Manado). Theo đó, các quốc gia thể hiện sự cam kết trong việc giữ gìn, bảo tồn các hệ sinh thái biển và ven bờ, tăng cường thích ứng của các hệ sinh thái và cộng đồng dân cư ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Tại Việt Nam, hưởng ứng
Ngày đại dương thế giới, một Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam đã được Chính phủ cho phép phát động hàng năm.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục