Sự "hưng phấn" bao trùm chứng khoán toàn cầu

Sự "hưng phấn" bao trùm thị trường chứng khoán thế giới, nhờ lòng tin của giới đầu tư về triển vọng của việc hồi phục của kinh tế.
Sự "hưng phấn" bao trùm thị trường chứng khoán thế giới trong hai phiên 4 và 5/1/2010, nhờ lòng tin ngày càng mạnh của giới đầu tư về triển vọng hồi phục của kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán Phố Wall lên mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2010, nhờ những thông tin kinh tế tốt từ Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 4/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 155,91 điểm (1,5%) lên 10.583,96.

Bước sang ngày 5/1 tại châu Á, thị trường chứng khoán khu vực leo lên mức cao nhất trong 17 tháng qua, cũng nhờ xu hướng mua vào.

Theo Tsutomu Soma, quản lý trưởng phụ trách chứng khoán nước ngoài thuộc Công ty chứng khoán Okasan có trụ sở tại Tokyo, các nhà đầu tư đang lựa chọn những hình thức đầu tư rủi ro hơn nhờ điều kiện kinh tế trở nên sáng sủa hơn.

Một số thị trường chứng khoán châu Á lên điểm mạnh trong phiên 5/1, trong đó chứng khoán Tokyo đạt mức đóng cửa cao nhất trong 15 tháng qua, nhờ các cổ phiếu công nghệ được giá, điển hình là cổ phiếu của Canon Inc.

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei-225 tại Tokyo tăng 27,04 điểm lên 10.681,83 điểm, sau khi có lúc leo lên tới 10.791,04 điểm trong phiên, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Chiến lược gia Tsuyoshi Kawata thuộc Nikko Cordial Securities nhận xét, có được điều này là hoàn toàn nhờ yếu tố tâm lý.

Tại Hongkong, chỉ số Hang Seng cũng được đà tăng tới 456,30 điểm lên 22.279,58 điểm, giúp giá trị giao dịch đạt 82,97 tỷ đôla Hongkong (10,70 tỷ USD).

Còn ở Thượng Hải, chỉ số Composite Index (bao gồm cả cố phiếu loại A và B) tăng 38,42 điểm lên 3.282,18 điểm.

Đà tăng này có thể đã mạnh hơn nếu giới đầu tư không lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ sớm đưa hệ thống thuế tài sản mới vào thực hiện./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục