Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London

Thế giới tuần qua hướng sự quan tâm về thủ đô London của nước Anh trong một sự kiện thảm khốc là vụ cháy chung cư 27 tầng khiến gần 100 người chết và bị thương.
Cháy tòa nhà chung cư ở London (Anh) làm gần 100 người chết và bị thương
Ngày 14​/6, một vụ cháy đã xảy ra ở tòa tháp chung cư 27 tầng Grenfell nằm tại quận White City ở phía Tây thủ đô London (Anh). Sau hơn 5 tiếng cháy dữ dội ngọn lửa đã bị dập tắt.

Tính đến ngày 16​/6, giới chức Anh xác nhận 17 người đã thiệt mạng, 78 người bị thương.

Trong số 17 người chết, chỉ có 6 nạn nhân tìm thấy bên ngoài tòa nhà đã được xác định rõ danh tính, 11 người còn lại vẫn đang nằm bên trong tòa chung cư bốc khói.

Số người cư trú chính thức của tòa nhà chung cư trên được xác định là 600 người.

Con số thương vong được cảnh báo sẽ còn tiếp tục tăng cao do chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ vẫn chưa kết thúc. Hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ tiếp cận được khoảng một nửa tòa chung cư. Trong khi đó, việc xác định danh tính nạn nhân chắc chắn sẽ mất nhiều tháng.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Thủ tướng Anh Theresa May đã ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện vụ cháy trên.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 1Cận cảnh tòa nhà chìm trong ngọn lửa. (Nguồn: BBC)
Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tuyến với người dân
Ngày 15​/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành đối thoại trực tiếp qua truyền hình với người dân. Đây là lần đối thoại trực tuyến thứ 15 của ông Putin với người dân Nga, cả trên cương vị Tổng thống lẫn Thủ tướng.

Tại cuộc đối thoại lần này, tổng cộng đã có gần 2 triệu câu hỏi của người dân Nga gửi đến Tổng thống theo các kênh khác nhau với các vấn đề chính được quan tâm liên quan đến đời sống xã hội, chính trị, kinh tế đất nước, trong đó được quan tâm nhất là liệu ông Putin có tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ tổng thống tới hay không.

Bên cạnh đó các tuyên bố và quan điểm của nguyên thủ nước Nga đưa ra về các vấn đề quốc tế cũng rất được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới có quá nhiều bất ổn.

Nhìn chung, những vấn đề mà người dân nêu ra đều được người đứng đầu nước Nga trả lời đầy đủ và sâu sắc. Các nhà phân tích cho rằng, qua 15 cuộc đối thoại đã được thực hiện, người đứng đầu nước Nga đang ngày một xích lại gần hơn, hiểu người dân nhiều hơn, bởi ông đã được trực tiếp lắng nghe tâm tư tình cảm của họ.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Quỹ Công luận (FOM) Nga công bố sau cuộc đối thoại trên, 73% số người đã ủng hộ tiến hành “Đường dây trực tiếp” với Tổng thống Putin, 57% số người đánh giá cuộc giao lưu rất hiệu quả trong giải quyết các vấn đề cụ thể.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 2Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Nhật Bản ban hành luật chống khủng bố gây tranh cãi
Ngày 15/6, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành luật chống tội phạm, cho phép các nhà điều tra khởi tố dễ dàng hơn những cá nhân, tổ chức vì tội cấu kết trong những âm mưu khủng bố hoặc các tội nghiêm trọng khác.

Trước đó một ngày, Thượng viện nước này sau khi thảo luận đã thông qua dự luật trên. Theo chính phủ Nhật Bản, luật chống tội phạm này là cần thiết để tăng cường an ninh hướng tới Thế vận hội 2020 tổ chức tại thủ đô Tokyo.

Giới chức Nhật Bản cũng cho hay đây là điều kiện tiên quyết để nước này thông qua Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, vốn được Nhật Bản ký vào năm 2000.

Tuy nhiên luật này lại gây ra tranh cãi khi có ý kiến phản đối cho rằng luật có thể dẫn đến việc vi phạm quyền tự do công dân.

Dự luật trên đã được sửa đổi sau 3 lần bị bác bỏ trong những năm qua do những tranh cãi về nội dung. Luật mới nhất này đã giảm số tội danh liên quan khủng bố và tội phạm có tổ chức xuống còn 277, so với hơn 600 tội danh quy định trong các dự thảo trước đó, đồng thời thu hẹp định nghĩa về khủng bố và các tổ chức tội phạm.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 3Cảnh sát Nhật Bản tham gia diễn tập chống khủng tại nhà máy hạt nhân Ikata ngày 19/6. Kyodo/TTXVN
Nhật Bản: Gấu trúc khổng lồ sinh con lần đầu tiên kể từ năm 2012
Một con gấu trúc thuộc dòng gấu trúc khổng lồ đã được sinh ra tại vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 12/6.

Đây là con gấu trúc đầu tiên được sinh ra trong 5 năm theo chương trình chăm sóc động vật bằng phương pháp nuôi nhốt của Nhật Bản.

Hiện chưa rõ giới tính của "bé" gấu trúc trên, song ước tính con gấu trúc sơ sinh này nặng khoảng 150 gam. Cả gấu trúc mẹ Shin Shin và gấu trúc con được cho là ở trong tình trạng khỏe mạnh.

Ban quản lý vườn thú Ueno cho biết gấu trúc Shin Shin và "bạn tình" của nó là Ri Ri được được giao phối ngày 27/2 vừa qua.

Kể từ hôm 16/5, Shin Shin có những dấu hiệu đã đậu thai như chứng biếng ăn và hay buồn ngủ, buộc các chuyên gia vườn thú phải đưa gấu mẹ lánh khỏi vườn thú đông người.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 4Chú gấu trúc Shin Shin. (Nguồn: AFP)
IS lập thành trì mới tại đô thị El-Majadin của Syria
Theo Sputnik, ông Said Mohammed Hider, đại diện một tổ chức đang điều tra về tội ác của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết đô thị El-Majadin ở Syria đã trở thành thành trì mới của nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Ông Hider nhấn mạnh: "Đây sẽ là pháo đài cuối cùng của nhóm IS, do đó các chiến binh sẽ tử thủ."

Nhiều thủ lĩnh của IS trong vòng những tháng gần đây đã rời khỏi Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq, những nơi đang bị lực lượng liên minh quốc tế tấn công, và chạy đến thành phố El-Majadin nằm ở giữa thung lũng gần bờ sông Euphrates và biên giới với Iraq./.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 5Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại thành phố Raqqa ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tìm ra loại kháng sinh mới giúp khắc phục tình trạng kháng thuốc
Các nhà khoa học mới đây đã tìm ra một loại kháng sinh mới có hiệu quả cao đối với các vi khuẩn kháng các loại thuốc kháng sinh hiện hành.

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell (Mỹ) ngày 15/6, "pseudouridimycin," hay PUM là một loại kháng sinh được sản xuất từ loại vi khuẩn tìm thấy trong một mẫu đất lấy ở Italy.

PUM hoạt động trên cơ chế trung hòa enzyme Polymerase- loại enzyme cần thiết cho gần như tất cả các chức năng của mọi sinh vật.

Trong các thí nghiệm, loại kháng sinh này cho thấy khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn (20 loại) và chữa khỏi cho những chú chuột bị bệnh ban đỏ (Scarlet fever).

Kháng sinh này đặc biệt hiệu nghiệm đối với liên cầu khuẩn và tụ cầu khuẩn, những loại vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh.

Không chỉ gây ấn tượng với hiệu quả tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn mà kháng sinh này còn cho thấy nguy cơ kháng thuốc thấp hơn 10 lần so với các loại kháng sinh hiện hành.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Rutgers- New Brunswick (New Jersey, Mỹ) và Công ty Kỹ thuật sinh học Naicons của Italy, tác giả của nghiên cứu, cho biết các thử nghiệm lâm sàng dự kiến có thể bắt đầu trong vòng 3 năm tới.

Nếu mọi việc thuận lợi, một loại kháng sinh mới sẽ được tung ra thị trường trong vòng 10 năm.

Cũng theo các tác giả, kết quả nghiên cứu một lần nữa chứng minh các loại vi khuẩn ẩn trong lòng đất là nguồn cung cấp kháng sinh tốt nhất.​

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: cidrap.umn.edu)
Myanmar tìm thấy hộp đen máy bay quân sự do Trung Quốc sản xuất
Ngày 18/6, giới chức Myanmar thông báo đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay quân sự xấu số chở hơn 120 người gặp nạn tại biển Andaman cách đây gần 2 tuần, mở ra hy vọng giúp giới chức nước này có thể xác định được nguyên nhân gây ra thảm kịch trên.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar cho biết một phần đuôi của chiếc máy bay Y-8, trong đó có hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái, đã được tìm thấy và đưa lên một tàu quân sự an toàn.

Tuyên bố cũng cho biết hiện giới chức nước này đã tiến hành giải mã các dữ liệu của hộp đen, một quá trình có thể kéo dài vài ngày hoặc thậm chí hàng tuần, để có thể làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 7Máy bay Shaanxi Y-8 trước khi gặp nạn ngày 7/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tàu khu trục Mỹ va chạm tàu vận tải Philippines ở ngoài khơi Nhật Bản
ngày 16/6, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Fitzgerald của lực lượng này đã va chạm với một tàu vận tải mang cờ Philippines ở khu vực ngoài khơi Nhật Bản, khiến một số người bị thương.

Tàu khu trục USS Fitzgerald đã va chạm với tàu ACX Crystal vào lúc 17 giờ 30 phút (giờ GMT) tại khu vực cách thành phố Yokosuka của Nhật Bản khoảng 56 hải lý về phía Tây Nam.

Ngày 18/6, Hải quân Mỹ cho biết thi thể của các thủy thủ mất tích sau vụ va chạm đã được tìm thấy trong con tàu bị hư hại này.

Tuyên bố của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho hay: "Khi đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị hư hại trong vụ va chạm, các thủy thủ đã được tìm thấy."

Tuyên bố không nói rõ có phải toàn bộ bảy thành viên thủy thủ đoàn mất tích đã được tìm thấy trên tàu hay không, tuy nhiên truyền thông Nhật Bản tiết lộ toàn bộ bảy người đã thiệt mạng.

Sự kiện quốc tế 12-18/6: Vụ cháy thảm khốc tại London ảnh 8Chiếc tàu USS Fitzgerald bị hư hỏng sau vụ va chạm được đưa về cảng ở Yokosuka, Nhật Bản ngày 18/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục