Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời, sập cầu cạn tại Italy, loài phong lan mới tại Amazon nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan
Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã qua đời sau một thời gian ngắn bị bệnh. Thông báo cho biết, ông Kofi Annan qua đời tại Thụy Sĩ vào sáng 18/8, ở tuổi 80.

Trong thời gian giữ chức Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Kofi Annan được coi là ngôi sao sáng trong các mối quan hệ quốc tế. “Viên kim cương” của lục địa đen đã đem đến sự hồi sinh và sức sống mới cho cơ quan quyền lực nhất thế giới sau 2 nhiệm kỳ lãnh đạo của mình.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo ngày 18/8 tuyên bố nước này sẽ để quốc tang trong một tuần tưởng nhớ cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan, người vừa qua đời tại Thụy Sĩ ở tuổi 80.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Akufo-Addo đã ca ngợi ông Annan là "nhà ngoại giao xuất chúng" và đem lại niềm tự hào cho đất nước Ghana.

Ông cũng cho biết cả đất nước Ghana rất đau buồn khi biết thông tin ông Annan qua đời tại Thụy Sĩ.

Ngày 19/8, trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) đã hạ thấp các lá cờ của tổ chức này, đồng thời hạ cờ của tất cả các quốc gia thành viên để tưởng nhớ cựu Tổng thư ký Kofi Annan qua đời ngày 18/8 ở tuổi 80.

Giám đốc Quỹ Kofi Annan, ông Alan Doss cho biết tang lễ của ông Kofi Annan sẽ được tổ chức riêng tư.

Ông Alan Doss cũng cho biết một buổi lễ tưởng niệm cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva; thời điểm diễn ra sự kiện sẽ được công bố trong thời gian tới.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 1Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khai mạc ASIAD
Tối 18/8, trên sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 đã diễn ra đầy bất ngờ, hoành tráng trong không khí lễ hội tại Xứ Vạn đảo, Indonesia.

Với chủ đề “Năng lượng của châu Á,” Ban tổ chức ASIAD 2018 đã đề cao sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự đa dạng văn hóa, di sản và kế thừa tinh hoa của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.

Lễ khai mạc kéo dài khoảng 3 giờ, với sự tham gia của 4.000 vũ công, gần 20 ca sỹ và hàng trăm nhạc sỹ Indonesia, cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới như nghệ sỹ piano 15 tuổi Joey Alexander hay nữ ca sỹ gốc Indonesia Anggun Sasmi.

Một sân khấu rất lớn được dựng lên mô phỏng vùng đất với nhiều cây xanh, thác nước và đồi núi nhằm giới thiệu tới bạn bè thế giới sự kỳ vĩ của thiên nhiên của Xứ Vạn đảo cùng văn hóa đa dạng nơi đây.

Để thể hiện ý tưởng này, một ngọn núi nhân tạo nặng tới 600 tấn, dài 135m, rộng 30m và cao 26m đã được dựng ngay trong sân vận động Gelora Bung Karno với sức chứa 80.000 người. Tổng cộng 12.775 cây và hoa đã được sử dụng để trải trên một diện tích cỏ lên tới 3km2, trong khi 140.000 lít nước sẽ được sử dụng để mô phỏng những con thác tại Indonesia.

Bên trong núi sẽ là hệ thống đường ngầm để các diễn viên có thể dễ dàng di chuyển. Sân khấu chính được chiếu rực sáng trong màn đồng diễn của hàng nghìn diễn viên, mặc trang phục truyền thống của Indonesia và thể hiện điệu múa giống như những lớp sóng, đặc trưng của đất nước vạn đảo.

Phía dưới sân khấu, hàng nghìn vận động viên đến từ 45 nước và vùng lãnh thổ tham dự ASIAD lần lượt diều hành qua lễ đài.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 2Một tiết mục nghệ thuật của các nghệ sỹ tại lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 ở Jakarta của Indonesia tối 18/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sập cầu cạn ở Italy làm hàng chục người thương vong
Ngày 14/8, một vụ sập cầu cạn đã xảy ra trên đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa, miền Tây Bắc Italy.

Sự cố xảy ra khi một đoạn cầu dài khoảng 200m rơi đã rơi từ độ cao khoảng 100m đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới.

Vụ việc đã khiến 39 người thiệt mạng.

Tính đến ngày 16/8, số người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện là 16 người, trong đó có 12 người trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, vẫn còn khoảng 10-20 người mất tích.

Ngay sau vụ việc trên, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động trong khi chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn vùng Liguria.

Ngoài ra, chính phủ cũng tuyên bố sẽ dành ra khoản ngân sách đầu tiên trị giá 5 triệu euro cho quỹ tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Chính phủ Italy cho rằng tai nạn thảm khốc này là lời cảnh báo đối với Liên minh châu Âu (EU) rằng nước này cần thêm ngân sách để nâng cấp cơ sở hạ tầng đã quá cũ.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đã kêu gọi EU cho phép Rome bổ sung ngân sách năm tới để đảm bảo độ an toàn cho cơ sở hạ tầng nước này.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), chi phí đầu tư và bảo dưỡng cho cơ sở hạ tầng giao thông của Italy đã giảm 5,8% trong giai đoạn từ năm 2008-2015.

Theo phân tích của Ngân hàng trung ương Italy, các khoản đầu tư này đáng lẽ ra có thể tăng thêm.

Từ năm 2007-2015, Rome đã tăng 7% các khoản lương công chức và phúc lợi, trong khi đó lại giảm tới 35% ngân sách cho đầu tư công.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 3Hiện trường đổ nát sau vụ sập cầu cạn Morandi ở Genoa ngày 15/8 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ ký thông qua Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng 2019
Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký duyệt Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2019.

Đây là dự luật được Thượng nghị sỹ John S. McCain đệ trình và sẽ cung cấp mức chi tiêu quốc phòng 716 tỷ USD trong tài khóa 2019.

NDAA sẽ tăng quyền hạn của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), nơi xem xét các khoản đầu tư nước ngoài được đề xuất và đánh giá các khoản đầu tư đó có đặt ra các lo ngại về an ninh quốc gia hay không.

Luật mới cũng quy định sự kiểm soát của quốc hội đối với các hợp đồng mà Chính phủ Mỹ ký với các tập đoàn công nghệ ZTE và Huawei của Trung Quốc.

Ngoài ra, NDAA cũng cho phép chi tiêu 7,6 tỷ USD cho 77 máy bay chiến đấu tấn công hỗn hợp F-35 do công ty Lockheed Martin sản xuất, đồng thời cấm chuyển giao máy bay chiến đấu tiên tiến cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Một nội dung khác trong luật NDAA là các biện pháp hạn chế khả năng giảm lực lượng binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Theo đó nêu rõ khoảng 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc là biểu hiện cam kết của Mỹ đối với quan hệ đồng minh song phương này.

Đánh giá về NDAA 2019, Tổng thống Trump cho rằng đây là "thương vụ đầu tư quan trọng nhất" đối với quân đội Mỹ trong lịch sử hiện đại.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 4Hướng dẫn máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Campuchia công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI
Ngày 15/8, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã chính thức xác nhận đảng CPP giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI được tổ chức vào ngày 29/7 vừa qua.

Theo đó, đã có 6.956.900 cử tri trong tổng số 8.380.217 cử tri đi bầu, chiếm 83,02%. Với số phiếu ủng hộ áp đảo là 4.889.113 phiếu, chiếm 76,85% tổng số phiếu hợp lệ, đảng CPP đã giành trọn 125 ghế trong Quốc hội mới.

19 đảng còn lại không giành được ghế nghị sỹ nào, do chỉ nhận được số phiếu ủng hộ chưa đủ để có thể giành được ít nhất là một ghế theo luật định.

Trong đó, đảng về thứ hai sau CPP là đảng FUNCINPEC, chỉ giành được 374.510 phiếu, chiếm 5,89% tổng số phiếu hợp lệ.

Cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội khóa VI của Campuchia vừa qua được dư luận quốc tế đánh giá là diễn ra tự do, công bằng với số đảng tham gia đông đảo và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

Chiến thắng tuyệt đối của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI đã cho thấy đảng này tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân Campuchia.

Trong cuộc bầu cử lần này, đảng CPP đã thuyết phục được người dân với cương lĩnh 11 điểm, trong đó nhấn mạnh việc củng cố đoàn kết dân tộc, tuân thủ Hiến pháp, bảo vệ chế độ Quân chủ, đồng thời chú trọng đến việc phát triển kinh tế bền vững.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 5Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen (giữa), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh hôm 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện tượng đêm nhiệt đới 25 ngày liên tiếp tại Seoul, Hàn Quốc
Hiện tượng đêm nhiệt đới đã kéo dài 25 ngày liên tiếp tại thủ đô Seoul, xác lập kỷ lục đêm nhiệt đới dài nhất từ trước tới nay.

Ngày 15/8, Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc cho biết nhiệt độ thấp nhất lúc 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày tại Seoul là 28,4 độ C, tức đã xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới. Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C.

Tại thủ đô Seoul, hiện tượng này xảy ra lần đầu trong mùa Hè năm nay vào ngày 12/7. Đến ngày 22/7, hiện tượng đêm nhiệt đới đã xuất hiện trở lại và kéo dài liên tục 25 ngày qua, vượt con số kỷ lục đêm nhiệt đới kéo dài liên tiếp 24 ngày ghi nhận hồi năm 1994.

Cục Khí tượng và Thủy văn giải thích hiện tượng này kéo dài là do nắng nóng khiến bề mặt Trái Đất nóng lên vào ban ngày và không hạ hết nhiệt vào ban đêm. Thêm vào đó, mây dày ngăn cản hiện tượng làm mát bức xạ.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 6Hàn Quốc trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử. (Nguồn: WSJ)
 
Phát hiện loài phong lan mới tại công viên quốc gia thuộc Amazon
Ngày 14/8, Cơ quan quản lý quốc gia những vùng đất bảo tồn tự nhiên (Sernanp) thuộc Bộ Môi trường Peru thông báo phát hiện một loài phong lan mới tại công viên quốc gia Tingo Maria thuộc vùng rừng Amazon, bang miền Trung Huánuco nước này.

Thông cáo của Sernanp cho biết đã phát hiện loài lan mới trên trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại công viên rộng 4.800ha, ở độ cao 640m so với mực nước biển và nằm tại thung lũng Huallaga. Dự án này nằm trong khuôn khổ Chương trình bảo vệ rừng tình nguyện do Sernanp triển khai kể từ năm ngoái.

Cục các tổ chức nghiên cứu sinh học và hệ sinh thái Colorado của Mỹ đã đặt tên cho loài hoa này là “Andinia Tingomariana” để tôn vinh việc phát hiện lần đầu tiên loại phong lan đó tại khu bảo tồn thiên nhiên Tingo Maria.

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 7Loài hoa mới được đặt tên Andinia Tingomariana. (Nguồn: EFE)
Mốc son mới của Rafael Nadal
Rafael Nadal đã dễ dàng có chiến thắng 6-2, 7-6 trước hiện tượng người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas để giành chức vô địch Rogers Cup 2018.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử Nadal bước lên ngôi vô địch Rogers Cup sau các năm 2005, 2008 và 2013.

Thành tích này giúp “ông vua sân đất nện” nâng số danh hiệu Masters 1000 lên con số 33, qua đó thiết lập nên kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình.

Nadal cũng đã trở thành tay vợt thứ tư trong kỉ nguyên Mở giành được 80 danh hiệu ATP trở lên sau Jimmy Connors (109 danh hiệu), Roger Federer (98) và Ivan Lendl (94).

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 8Rafael Nadal lần thứ tư vô địch Rogers Cup. (Nguồn: Getty Images)
Dự án xử lý rác thải thành năng lượng đầu tiên của châu Phi
Ngày 19/8, Reppie - cơ sở xử lý, biến rác thải thành năng nượng đầu tiên của châu Phi, đã được khánh thành tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với sự hiện diện của các quan chức cấp cao sở tại và nước ngoài.

Cơ sở xử lý rác thải Reppie được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn của chính phủ Ethiopia, có công suất dự kiến khoảng 1.400 tấn chất thải rắn mỗi ngày.

Chủ thầu xây dựng công trình là công ty Kỹ thuật Điện quốc gia Trung Quốc (CNEEC).

Sự kiện quốc tế 13-19/8: Vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan ảnh 9Nguồn: esi-africa.com
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục