Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm

Trung Quốc bị hạ tín nhiệm, động đất tại Mexico, Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
S&P hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc
Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) ngày 21/9 đã quyết định hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc từ AA- xuống A+, đồng thời cảnh báo một giai đoạn tăng trưởng nợ kéo dài gây nguy cơ rủi ro kinh tế và tài chính. 

Trong một tuyên bố, S&P cho biết việc hạ mức tín nhiệm phản ánh đánh giá của hãng này rằng một giai đoạn tăng trưởng tín dụng kéo dài đã làm tăng nguy cơ rủi ro đối với nền kinh tế và tài chính với nền kinh tế Trung Quốc.

Theo S&P, tăng trưởng tín dụng đã thúc đẩy mở rộng kinh tế Trung Quốc và giá tài sản tăng cao, tuy nhiên cũng làm giảm sự ổn định tài chính ở mức độ nào đó.

S&P cho rằng nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong thời gian qua nhằm kiểm soát đòn bẩy tài chính đối với các doanh nghiệp có thể ổn định xu hướng rủi ro tài chính trong trung hạn.

Ngày 22/9, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) đánh tụt hạng xếp hạng nợ công của nước này, cho đây là một “quyết định sai lầm”, vì Trung Quốc đã nỗ lực giám sát lĩnh vực tài chính.

Như vậy, S&P là hãng xếp hạng tín nhiệm thứ 2 đưa ra quyết định hạ xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hồi tháng 5, hãng Moody's đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với nước này từ Aa3 xuống A1.

Trong khi đó, hãng Fitch quyết định giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm A+ đối với Trung Quốc trong tháng 6.

Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm ảnh 1Container hàng hóa tại Khu Tự do Thương mại Waigaoqiao Thượng Hải, Thượng Hải ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Động đất ở Mexico làm hơn 250 người chết
Ngày 20/9, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã xảy ra tại khu vực cách thị trấn Atencing, thuộc bang Puebla 8km và cách thủ đô Mexico City khoảng 120km, khiến hơn 250 người chết.

Tổng thống Mexico E.Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trận động đất.

Những ngày qua, các đội cứu hộ Mexico đã làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm những người bị vùi lấp sau trận động đất.

Hàng trăm binh sỹ, cảnh sát và tình nguyện viên đã vật lộn với đống đổ nát, nhất là tại trường cấp I và cấp II Enrique Rebsamen ở phía Nam thủ đô Mexico City, nơi ít nhất có 30 em nhỏ được cho là đang mất tích. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng tham gia hỗ trợ Mexico trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trận động đất ngày 20/9 trên xảy ra đúng vào ngày xảy ra trận động đất làm hàng nghìn người chết tại Mexico vào năm 1985.

Trước đó hai tuần, Mexico cũng vừa phải hứng chịu một trận động đất mạnh 8,2 độ richter khiến gần 100 người chết tại miền Nam nước này.

Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm ảnh 2 Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong những đống đổ nát sau trận động đất ở nam Mexico City,ngày 23/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hàn Quốc phê chuẩn khoản viện trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Triều Tiên
Ngày 21/9, Hàn Quốc đã phê chuẩn kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các cơ quan Liên hợp quốc.

Seoul sẽ gửi các sản phẩm dinh dưỡng trị giá 4,5 triệu USD cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai ở Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và các loại thuốc men trị giá 3,5 triệu USD thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Bộ trên cho biết chính phủ sẽ cân nhắc thời điểm thực hiện kế hoạch sau khi tính tới nhiều yếu tố, trong đó có tình hình liên Triều.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có lo ngại cho rằng viện trợ của Hàn Quốc cho Triều Tiên có thể ảnh hưởng đến các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. 

Đây sẽ là lần viện trợ nhân đạo đầu tiên của Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, người vừa nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời đánh dấu việc nối lại viện trợ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc kể từ khi bị ngừng vào tháng 12/2015./.

Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm ảnh 3Người dân Triều Tiên tham dự một buổi lễ tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Google mua HTC với giá 1,1 tỷ USD
Thương hiệu Google của Tập đoàn Alphabet đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ USD với hãng điện thoại HTC của Đài Loan (Trung Quốc) nhằm mở rộng thị phần điện thoại thông minh.

Theo Phó Chủ tịch Google, Rick Osterloh, thương vụ này là bước tiến mới nhất của Google trong giai đoạn đầu tham gia vào thị trường phần cứng. Thỏa thuận, được xây dựng dựa trên nền tảng hợp tác có sẵn giữa hai tập đoàn công nghệ, sẽ tạo ra cơ hội lớn cho cả HTC và Google.

HTC là nhà sản xuất các dòng điện thoại thông minh của Google, bao gồm dòng điện thoại Pixel và Pixel XL. Phiên bản mới nhất của các sản phẩm này sẽ ra mắt vào tháng sau.

Tuy không mua đứt HTC nhưng khoảng 2.000 nhân viên bộ phận nghiên cứu và phát triển của HTC hiện đang phụ trách việc phát triển điện thoại thông minh Pixel sẽ được điều chuyển công tác tới Google.

Ngoài ra, Google sẽ có bản quyền sử dụng các sáng chế của HTC.
Với công nghệ của HTC, Google có thể nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình khi có sự liên hệ chặt chẽ hơn giữa phát triển phần cứng và phần mềm, điều mà đối thủ lớn như Apple với iPhone và iOS đang chiếm ưu thế.

Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: VentureBeat)
Iran phóng thử thành công tên lửa đạn đạo thế hệ mới
Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 23/9 cho biết nước này đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 2.000km.

Tên lửa đạn đạo thế hệ mới có tên gọi Khorramshahr đã được phóng tối 22/9, chỉ vài giờ sau khi Iran cho ra mắt tên lửa này trong một lễ diễu binh ở thủ đô Tehran ngày 22/9.

Theo Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy cấp cao của Sư đoàn Hàng không thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tên lửa đạn đạo này có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân.

So với những thế hệ tên lửa trước của nước này, tên lửa nhỏ gọn hơn, chiến thuật hơn và sẽ sẵn sàng được sử dụng trong tương lai gần.

Trong nội dung đăng trên trang mạng xã hội Twitter ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ thử tên lửa này của Iran thể hiện nhược điểm của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đã ký với các cường quốc trên thế giới hồi năm 2015. Ông Trump cũng cáo buộc Iran thông đồng với Triều Tiên, cho rằng có sự liên kết giữa vụ thử tên lửa này của Iran với các động thái gần đây của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Pháp đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ thử tên lửa đạn đạo này của Teheran, đồng thời kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thực hiện một bản báo cáo đầy đủ về vụ phóng tên lửa này.

Cũng trong một phát biểu đăng trên trang mạng Twitter, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Iran tiến hành thử tên lửa vi phạm nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc và kêu gọi Iran chấm dứt ngay các hành động này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cáo buộc vụ thử tên lửa tầm trung của Iran là “hành động khiêu khích” Mỹ và đồng minh, trong đó có Israel.

Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm ảnh 5Tên lửa đạn đạo thế hệ mới Khoramshahr được phóng tại một địa điểm bí mật ở Iran. (Nguồn: Press TV/TTXVN)
Hamas bàn giao Dải Gaza cho chính phủ đoàn kết Palestine
Sau nhiều nỗ lực đàm phán cùng vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập, cuối cùng ngày 17​/9, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đã tuyên bố sẵn sàng bàn giao khu vực Dải Gaza cho chính phủ đoàn kết của Tổng thống Palestine Abbas.

Hamas cũng thông báo đã nhất trí giải thể “Hội đồng hành chính” kiểm soát Dải Gaza và sẵn sàng cho phép chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử mới cũng như tham gia đàm phán với Fatah.

Hamas cho biết điều này xuất phát từ mong muốn của phong trào về đoàn kết dân tộc, cũng như đáp lại những nỗ lực của Ai Cập nhằm chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái Palestine.

Ngay lập tức, Phong trào Fatah do Tổng thống Mahmouh Abbas đứng đầu ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của Hamas. 

Bất đồng giữa Fatah và Hamas đã tồn tại từ lâu bởi một bên là cánh chính trị lớn nhất của Palestine và một bên là cánh vũ trang mạnh nhất của Palestine.

Kể từ tháng 3/2009, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian trong cuộc đàm phán hòa giải giữa hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine.

Động thái nhượng bộ của Hamas lần này đã đem đến tia hy vọng chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine suốt 10 năm qua và là tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền Palestine thống nhất.

Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm ảnh 6Nhóm Hamas tuần tra tại thành phố Khan Yunis, Dải Gaza ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục