Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy

Trận động đất tại Italy khiến nhiều người bất ngờ về mức độ thiệt hại nghiêm trọng, hy vọng mới cho loài người về một hành tinh giống Trái Đất nằm trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Động đất tại Italy gây bất ngờ với con số thiệt hại
Sáng 24/8, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở miền Trung Italy gần thành phố Perugia.

Theo số liệu thống kê cho đến hết ngày 26/8 của Cơ quan cứu hộ quốc gia Italy, số người thiệt mạng trong vụ động đất đã lên tới 281 người. Nơi bị thiệt hại nặng nhất về người là thị trấn Amatrice, cách thủ đô Rome 150km, với 201 nạn nhân.

Ngày 25/8, Bộ trưởng Văn hóa Italy Dario Franceschini cho biết ít nhất 293 công trình lịch sử bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất này có rất nhiều nhà thờ, cung điện và các công trình được xây dựng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14.

Đáng chú ý, sau vụ động đất, trung tâm lịch sử của thị trấn Amatrice - được xếp hạng là một trong những ngôi làng đẹp nhất Italy từ năm 2015, hầu như không còn gì.

Tuy nhiên, không chỉ các công trình cổ, nhiều ngôi nhà mới xây tại đây đã sụp đổ trong động đất, khiến người ta phải đặt câu hỏi về chất lượng xây dựng công trình.

Theo Trưởng công tố Rieti Giuseppe Saieva, điều tra ban đầu cho thấy rất nhiều ngôi nhà được xây với nhiều cát hơn là xi măng, trong khi tường của nhiều tòa nhà bị sụp đổ hoặc hư hại nặng có chứa polystyrene, nhựa dẻo.

Xem thêm tại đây: Gần 300 công trình lịch sử bị phá hủy và hư hỏng vì động đất ở Italy

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 1Nhà thờ San'Agostini, được xây dựng vào năm 1428 bị hư hại. (Nguồn: AFP)
Phát hiện chấn động về hành tinh ngoài hệ Mặt Trời giống Trái Đất
Các nhà khoa học Anh ngày 24/8 công bố một phát hiện gây chấn động giới khoa học thiên văn thế giới về hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời, có khả năng có sự sống ở đó.

Hành tinh mới phát hiện có tên gọi là Proxima b, kích thước bằng khoảng 1,3 lần kích thước của Trái Đất.

Điều đáng nói ở đây là hành tinh này nằm ở khu vực được cho là có nước trên bề mặt, làm dấy lên hy vọng có tồn tại sự sống ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Queen Mary, thành phố London, cho biết hành tinh mới phát hiện nằm cách Trái Đất 40 tỷ km, và với kỹ thuật hiện nay, thì phải mất 70.000 năm chúng ta mới có thể đến được hành tinh đó.

Xem thêm tại đây: Phát hiện chấn động về hành tinh ngoài hệ Mặt Trời giống Trái Đất

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 2Hình ảnh minh họa về Proxima b. (Nguồn: space.com)
Chính phủ Colombia và FARC đạt thỏa thuận hòa bình lịch sử
Sau hơn 5 thập kỷ chìm trong nội chiến, giờ đây, người dân Colombia dường như đang tiến gần hơn tới nền hòa bình lâu dài sau khi chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ký kết thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 24/8 thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột vũ trang dai dẳng nhất tại Mỹ Latinh.

Tuyên bố chung đưa ra tại La Habana (Cuba), trong đó hai bên nêu rõ Chính phủ Colombia và FARC đã kết thúc thành công quá trình đàm phán và đạt được một thỏa thuận "chắc chắn, đầy đủ và cuối cùng" về việc kết thúc xung đột và xây dựng một nền hòa bình ổn định, dài lâu tại đất nước này.

Sau khi thỏa thuận trên được ký kết, các tay súng FARC sẽ bắt đầu rời khỏi căn cứ đóng quân tại vùng rừng núi Colombia và chuyển vào các trại giải trừ quân bị của Liên hợp quốc hiện đang giúp giám sát lệnh ngừng bắn tại quốc gia này.

Xem thêm tại đây: Chính phủ Colombia và FARC ký thỏa thuận hòa bình: Bước ngoặt lịch sử

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 3Đại diện của Chính phủ Colombia và FARC bắt tay sau khi được Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez (giữa) trao tượng trưng hai phiên bản thỏa thuận. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm là "thành công lớn nhất"
Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định kết quả của vụ phóng tên lửa cho thấy Triều Tiên đã gia nhập "tầng lớp các cường quốc quân sự hàng đầu được trang bị đầy đủ năng lực tấn công hạt nhân."

Ông Kim ​Jong Un còn nêu rõ cả phần lãnh thổ trong lục địa của Mỹ cùng các khu vực tác chiến ở Thái Bình Dương hiện nay đã "nằm trong tầm tấn công" của quân đội Triều Tiên.

Ngày 27/8, Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) cho biết Triều Tiên đang đạt được tiến bộ trong việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), nhưng ít nhất phải tới năm 2018 mới có thể triển khai công nghệ vũ khí này.

Trang web 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều nhận định việc Triều Tiên thử thành công SLBM hôm 24/8 vừa qua cho thấy chương trình này đạt được tiến triển nhanh hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, điều đó "không có nghĩa là hệ thống vũ khí này sẽ sẵn sàng vào tuần tới, tháng tới hay thậm chí năm tới."

Thay vào đó, nhịp độ và phương pháp thử nghiệm SLBM của Triều Tiên cho thấy việc triển khai ban đầu sớm nhất có thể là vào nửa cuối năm 2018.

Bất chấp vụ phóng thử thành công trên, Triều Tiên vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể về công nghệ, trong đó có việc đóng tàu ngầm thế hệ mới để có thể mang các tên lửa này.

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 4Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) thị sát buổi phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhóm Tiếp xúc về Ukraine nhất trí ngừng bắn tại Donbass
Các bên tham gia cuộc họp Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine diễn ra ngày 26/8 tại thủ đô Minsk (Belarus) đã nhất trí về sự cần thiết phải thực thi ngừng bắn vô thời hạn tại khu vực Donbass kể từ đêm 31/8 tới.

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik cho biết: “Nhóm Tiếp xúc với sự tham gia của đại diện đến từ Donetsk và Lugansk đã tuyên bố cần phải ngừng bắn vô thời hạn từ đêm 31/8 với lý do khai giảng năm học mới.”

Theo ông Sajdik, đây là sáng kiến chung của tất cả các bên tham gia Nhóm Tiếp xúc và bày tỏ hy vọng những trẻ em ở khu vực Donbass có thể bắt đầu một năm học mới trong yên bình.

Xem thêm tại đây: Nhóm Tiếp xúc về Ukraine nhất trí ngừng bắn tại Donbass

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 5Xe tăng của quân đội Ukraine. (Nguồn: Vocativ.com)
Ca sỹ nhạc rock Alice Cooper tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 tiếp tục có thêm yếu tố bất ngờ khi ngày 22/8 ca sỹ nhạc rock Alice Cooper tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trong một thông báo, ông Alice Cooper, 68 tuổi, cho biết khẩu hiệu tranh cử tổng thống Mỹ của ông là "Một người đàn ông tâm trạng trong thời điểm bất ổn."

Cương lĩnh tranh cử của ông được công bố trên website cho thấy ông không thực sự nghiêm túc đối với tham vọng của mình.

Bên cạnh những quan điểm chính trị, chiến dịch tranh cử của ông cũng bao gồm việc bán và tái phát hành những bài hát của ban nhạc mà ông đã từng tham gia trong nhiều thập kỷ, nhất là thời điểm năm 1972 với album mang tên "Elected."

Những bài hát này đã gây đình đám trong chiến dịch vận động tái cử thành công của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon.

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 6Cựu ca sỹ nhạc rock Alice Cooper. (Nguồn: Forbes)
Phi hành gia Jeff Williams phá kỷ lục về thời gian sống trong không gian
Phi hành gia người Mỹ Jeff Williams đã lập kỷ lục mới về thời gian tích lũy nhiều nhất trong vũ trụ đối với một nhà du hành vũ trụ Mỹ.

Tính đến ngày 24/8 vừa qua, ông Williams đã có hơn 520 ngày sống trong vũ trụ, phá vỡ kỷ lục do nhà du hành vũ trụ Scott Kelly lập khi thực hiện sứ mệnh kéo dài gần một năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ông Williams sẽ quay trở lại Trái Đất vào ngày 6/9 tới, đến lúc đó kỷ lục của ông sẽ nâng lên là 534 ngày.

Xem thêm tại đây: Nhà du hành vũ trụ Jeff Williams sống hơn 520 ngày trong không gian

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 7Phi hành gia Mỹ Jeff Williams - giữa. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe taxi tự lái đầu tiên trên thế giới vận hành tại Singapore
Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép vận hành thử nghiệm taxi tự lái, một công nghệ mới có khả năng đe dọa đến ngành công nghiệp vận tải.

Ngày 25/8, Mitsubishi i-MiEV, một chiếc xe taxi tự lái của công ty nuTonomy, do hai nhà nghiên cứu đến từ Học viện kỹ thuật Massachusetts có trụ sở tại Singapore chế tạo ra, đã được phép chạy thử trên đoạn đường dài 6km tại khu công nghệ One-North, Singapore.

Một nhóm 10 người đã được mời dùng thử công nghệ này với một phần mềm cài trên điện thoại thông minh để điều khiển xe tới vị trí mà mình mong muốn.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, một kỹ sư của hãng vẫn ngồi sau tay lái nhằm xử lý các tình huống có thể gây nguy hiểm.

Xem thêm tại đây: Xe taxi tự lái đầu tiên trên thế giới vận hành tại Singapore

Sự kiện quốc tế 22-28/8: Thảm họa động đất bất ngờ tại Italy ảnh 8Xe tự lái Mitsubishi i-MiEV chạy trên đường phố Singapore. (Nguồn: Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục